Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao nhiệm vụ thể thao Việt Nam đứng tốp đầu SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
20 giờ tối 19.4, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, đã vinh dự được đón Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Lê Minh Khái; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban ngành. Các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Hà Nội.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: "SEA Games 32 là một trong những sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam năm 2023. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc toàn thể đoàn thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV, chuyên gia thi đấu thật tốt tại đại hội. Phát huy thành công về mọi mặt tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam cần nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực, thậm chí có thể còn đạt thành tích ở mức cao hơn. Mỗi thành viên của đoàn phải nhận thức được vinh dự, trách nhiệm vẻ vang của mình đối với Tổ quốc để đoàn kết đồng lòng, lan tỏa những giá trị tích cực, đưa thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới".

Phó thủ tướng chỉ đạo: "Với niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phát huy những thành công của thể thao Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những thành công vượt bậc tại SEA Games 31 gần đây nhất, mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế; tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các đoàn bạn. Mỗi một cá nhân của đoàn thể thao Việt Nam là một đại sứ văn hóa của đất nước".

Trước đó, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu: "Trước khi tham dự SEA Games 32, trong buổi lễ trang trọng hôm nay, toàn thể cán bộ, HLV, chuyên gia, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên của đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng và chúng tôi luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình là vì màu cờ, sắc áo, vì trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân".

20 giờ tối 19.4, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

20 giờ tối 19.4, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Các VĐV dâng hương. Ảnh: Đình Huy

Các VĐV dâng hương. Ảnh: Đình Huy

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã trao cờ cho Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên. Ngoài 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn, đoàn thể thao Việt Nam còn có 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phất cao cờ Tổ quốc. Ảnh: Đình Huy

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phất cao cờ Tổ quốc. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận cờ từ Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận cờ từ Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận nhiệm vụ tại SEA Games 32. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận nhiệm vụ tại SEA Games 32. Ảnh: Đình Huy

Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Trưởng đoàn Đặng Hà Việt. Ảnh: Đình Huy

Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Trưởng đoàn Đặng Hà Việt. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt và các VĐV. Ảnh: Đình Huy

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt và các VĐV. Ảnh: Đình Huy

VĐV đội thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành thay mặt cho 702 VĐV, đọc lời hứa sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, sáng tạo vì vinh quang của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Đình Huy

VĐV đội thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành thay mặt cho 702 VĐV, đọc lời hứa sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, sáng tạo vì vinh quang của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Đình Huy

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 89 – 120 HCV tại SEA Games 32. Ngày 19.4, đoàn Việt Nam đã được nhận tin vui của nước chủ nhà SEA Games 32 về việc miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển nội địa cho các đoàn trong thời gian thi đấu tại Campuchia. Đoàn sẽ sang Campuchia vào ngày 3.5 do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu. Trước đó, đoàn sẽ cử người sang trước để dự lễ thượng cờ do Campuchia tổ chức vào ngày 2.5.

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia quyết định miễn phí toàn bộ tiền ăn, ở cho các đoàn dự đại hội. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) dưới sự chủ trì chủ Samdech Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm Chủ tịch CAMSOC và Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, kiêm Phó chủ tịch thường trực CAMSOC, Thong Khon, cùng với các thành viên trong ban tổ chức của SEA Games 32.

Thay mặt nước chủ nhà của SEA Games 32, ông Thong Khon đưa ra thông báo: "SEA Games 32 đang tới gần và mọi sự chuẩn bị cuối cùng đang được diễn ra tốt đẹp nhất. Thay mặt Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 và Ủy ban Olympic Campuchia, tôi xin thông báo rằng dưới sự hướng dẫn của Thủ tướng Hun Sen thì Ủy ban Olympic Campuchia không thu phí ăn, ở và giao thông đi lại đối với các đoàn thể thao dự SEA Games 32. Tuy nhiên, tôi cũng xin nhắc lại tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến hạn thời gian lưu trú sẽ được giữ nguyên. Vương quốc Campuchia cam kết tiếp đón đại gia đình thể thao khu vực và khách quốc tế với một tình láng giềng, đoàn kết, hữu nghị".

Có thể bạn quan tâm