Những suất ăn nghĩa tình tiếp sức sĩ tử vượt “vũ môn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày 26 và 27-6, diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, một số tổ chức Đoàn, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm ở tỉnh Gia Lai đã trao tặng những suất cơm nghĩa tình, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trên hành trình chinh phục ước mơ.

Từ 3 giờ sáng, các thành viên của Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương đã tất bật đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi, ngon nhất để nấu cơm “tiếp sức” cho các sĩ tử.

img-3991.jpg
Các thành viên Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương trao suất cơm cho thí sinh ở huyện Chư Sê. Ảnh: M.N

Địa điểm nấu ăn ở nhà chị Nguyễn Thị Hồng Phượng-Trưởng nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương (đường Đoàn Thị Điểm, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Các suất ăn được chế biến sạch sẽ, đóng hộp cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho các sĩ tử.

Theo chia sẻ của chị Phượng, kinh phí nấu ăn do các thành viên trong nhóm đóng góp và kêu gọi thêm một số nhà hảo tâm. Sau khi nấu xong, nhóm vận chuyển các suất ăn đến trao tặng học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT tại 4 điểm thi ở huyện Chư Sê gồm: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trường Chinh, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THPT Trần Cao Vân.

Nhóm phát 640 suất ăn trưa cho các sĩ tử trong ngày 26 và 27-6, 280 suất ăn vào buổi chiều 26-6. Những hộp cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng được các em học sinh đón nhận với nụ cười tươi và lời cảm ơn chân thành.

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Thuận (thôn 1, xã Ia Hlốp)-điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ: Nhà em ở cách điểm thi khoảng 10km nên để đảm bảo thời gian đi thi, em ở lại nhà trọ của bạn cùng lớp. Những suất cơm do các cô, chú tặng đều rất ngon, giúp em tiết kiệm chi phí ăn uống trong 2 ngày thi tốt nghiệp.

cfd40476389a8fc4d68b-1.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng-Trưởng nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương nấu ăn để tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: M.N

Nói về hoạt động ý nghĩa trong mùa thi này, Trưởng nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương chia sẻ: Tôi là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nên muốn góp một phần nhỏ tiếp sức cho các đồng môn. Hoạt động này đã được nhóm duy trì từ mùa thi năm 2023 đến nay.

Trước kỳ thi, nhóm đã liên hệ với các Đoàn trường để nắm bắt nhu cầu, phát phiếu ăn cho các em. Những suất cơm tuy không nhiều giá trị vật chất nhưng là tấm lòng của cả nhóm, mong tiếp thêm tinh thần cho các em vững bước vào phòng thi.

Tại huyện Đức Cơ, trưa 26-6, quán cơm Bếp Quê (số 190 đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đã phát hơn 100 suất cơm miễn phí cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hai điểm thi Trường THPT Lê Hoàn, Trường THCS Quang Trung cùng nhiều phụ huynh.

Chị Bùi Thị Dung-Chủ quán cơm Bếp Quê chia sẻ: Mình từng là thí sinh, nên hiểu được sự khó khăn của các em khi đi thi xa nhà. Mình muốn góp một phần nhỏ, mong các em có bữa cơm ngon, có thêm chút thời gian nghỉ ngơi để đủ tỉnh táo hoàn thành thật tốt các bài thi.

img-3988.jpg
Quán cơm Bếp Quê (số 190 đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nấu cơm để tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: Chu Hằng

Mỗi suất cơm gồm 7 món như: trứng chiên, chả cá, thịt gà, cá kho, bắp cải xào... được quán chuẩn bị chu đáo từ sớm. Trước ngày thi, quán đã phối hợp với Đoàn trường để phát phiếu ăn tận tay các thí sinh. Từ 11 giờ trưa, quán Bếp Quê đón học sinh và phụ huynh đến dùng bữa. Bên cạnh các bàn ăn được dọn gọn gàng, quán còn bố trí thêm không gian nghỉ trưa cho sĩ tử tại khu vực phía trên lầu.

Chị Dung đã nhờ người thân, bạn bè cùng góp sức chuẩn bị, từ khâu nấu nướng đến chia phần, phục vụ. Những hộp cơm được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh, kèm theo nước uống và hộp sữa. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần sẻ chia, muốn tiếp thêm năng lượng cho các em trong những ngày thi căng thẳng.

Em Hà Thế Tuấn (thí sinh tại điểm thi THPT Lê Hoàn) cho biết: “Em đi thi cách nhà gần 10km. Được ăn cơm ngon, có canh nóng, có chỗ nghỉ, em thấy rất vui và ấm lòng. Đây cũng là sự động viên giúp em yên tâm, tự tin hơn khi bước vào phòng thi”.

img-3989.jpg
Các sĩ tử ở huyện Đức Cơ ăn cơm trưa tại quán cơm Bếp Quê. Ảnh: Chu Hằng

Đồng hành cùng con trong 2 ngày thi, ông Bùi Tiến Dũng (làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Thấy con có bữa cơm ngon, có chỗ nghỉ giữa ngày thi, tôi thật sự yên tâm. Những tấm lòng của người dân ở đây rất đáng quý”.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa), 82 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ chu đáo. Các em phải di chuyển gần 20km đến điểm thi, nhiều em được bố trí ở lại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa.

Từ nguồn kinh phí của Đoàn trường THPT Phan Chu Trinh và Huyện Đoàn Ia Pa, các em được hỗ trợ 82 suất cơm trưa ngày 26-6 và 120 suất ăn sáng trong hai ngày thi.

Em Siu H’Hoài Thương (buôn Plơi Apa Ơi Hbriu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) chia sẻ: “Chúng em đi thi xa, ở lại tập trung nên được các anh, chị tình nguyện viên chăm lo từng bữa ăn. Em cảm thấy được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

c66158bff8634f3d1672.jpg
Tình nguyện viên phát cơm cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: R.T

Anh Rơ Ô Thúy-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Ia Pa, đội trưởng đội “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ: Đây là một hoạt động nằm trong chương trình Tư vấn-Tiếp sức mùa thi năm 2025. Sự đồng hành này góp phần cổ vũ, động viên tinh thần để các em tự tin hoàn thành kỳ thi quan trọng.

Những bữa cơm nghĩa tình, sự sẻ chia đầy yêu thương của một số tổ chức Đoàn, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp sức để các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.