Những người trẻ dấn thân vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
10 gương mặt được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm nay đều là những trái tim nhân ái đã có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt thời gian qua. Trong đó có những người trẻ bất chấp nguy hiểm dấn thân vì cộng đồng.
Thanh Niên xin giới thiệu 2 trong 10 gương mặt có trái tim đầy nhân ái…
Dấu ấn đẹp nhất tuổi 20
Nguyễn Thị Khánh Huyền (ở xóm Tiền Phong, xã Khe Mo, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên), cô gái vừa tròn 20 tuổi, đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng khi làm được rất nhiều việc ý nghĩa.
Năm 18 tuổi, Huyền đã tham gia vào CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) và đã có sáng kiến mô hình “Quản lý thông tin người hiến máu bao gồm sinh viên trong và ngoài trường, nhân dân địa phương sau mỗi chương trình hiến máu”. Mô hình này đã phục vụ cho hiến máu cấp cứu trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 4 từ trái qua) và ông Patrick Haverman, Phó đại diện thường trú Cơ quan Phát triển LHQ tại Việt Nam, trao bằng khen và biểu trưng giải thưởng cho tập thể được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Anh
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 4 từ trái qua) và ông Patrick Haverman, Phó đại diện thường trú Cơ quan Phát triển LHQ tại Việt Nam, trao bằng khen và biểu trưng giải thưởng cho tập thể được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Anh
Đồng thời, Huyền luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động của CLB, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa do CLB cùng Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường tổ chức.
“Mình sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Từ khi còn bé, mình đã có ước mơ sau này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, để có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và khắp mọi miền của Tổ quốc. Vì vậy ngay khi bước vào trường ĐH, mình đã tình nguyện hoạt động trong CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của trường và hiện là Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB”, Huyền chia sẻ.
Ngày 5.12, T.Ư Đoàn tổ chức ngày hội Tình nguyện quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2021 với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và đại diện Liên Hiệp Quốc tại VN.
T.Ư Đoàn đã trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 cho10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021; trao tặng 2 giải thưởng phụ dành cho
1 tập thể và 1 cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất trên fanpage Cổng thông tin T.Ư Đoàn. Dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN trao bằng khen cho 50 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Huyền đã xung phong vào Đồng Nai để tham gia phòng chống dịch. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cô gái trẻ đã đảm nhận nhiều công việc quan trọng như: đi buồng thăm khám người bệnh Covid-19 tại các khu cách ly ở P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, test nhanh, PCR, nhận mẫu, thu gom mẫu...; đồng thời Huyền còn tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng tại Trạm y tế P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa.
“Công việc có rất nhiều áp lực, vì là những việc lớn, trong khi không có nhiều tình nguyện viên, nên có lúc mình cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng được sự động viên của thầy cô, bạn bè và nhất là nhìn thấy dịch bệnh đang hoành hành, mình lại cố gắng vượt qua để mang lại sự bình yên cho cộng đồng”, Huyền chia sẻ và cho biết có lẽ những ngày chống dịch ở Đồng Nai là dấu ấn đẹp nhất trong tuổi 20 của mình.
 
Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Huyền. Ảnh: NVCC
Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Huyền. Ảnh: NVCC
Chàng trai mạo hiểm
Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, anh Đặng Minh Trí (24 tuổi) ở xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình đã có hơn 3 tháng liên tục lái xe cứu thương vận chuyển hàng trăm F0 ở hai tâm dịch lớn là Bắc Giang, TP.HCM với hành trình dài hơn 25.000 km.
Trí chia sẻ, anh làm nghề lái xe tại Công ty TNHH vận tải Tâm Trí. Vào tháng 5.2021, dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Giang, biết tin trên mạng xã hội kêu gọi tình nguyện viên đến chống dịch, anh lập tức đăng ký tham gia. Bắt đầu xuất phát từ TP.Đồng Hới lúc 3 giờ ngày 22.5, anh lái xe một mạch, vượt hơn 500 km, chỉ nghỉ dừng lại kiểm tra xe và ăn trên đường để đến Bắc Giang sớm nhất.
Tại đây, anh Trí không quản khó khăn, ngày đêm cùng cán bộ nhân viên y tế tham gia vận chuyển thiết bị y tế, truy vết lấy mẫu và vận chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện.
Sau khi kết thúc hành trình thiện nguyện ở Bắc Giang, anh Trí đã tình nguyện đăng ký vào Nam để tham gia chống dịch. Khi dịch bệnh ở Quảng Bình lại diễn biến phức tạp nên ngày 27.8, anh lại quyết định lái chiếc xe cứu thương hồi hương để tham gia phòng chống dịch ở quê nhà.
“Khi dịch Covid-19 tại Quảng Bình diễn biến phức tạp, tôi quyết định trở về để phục vụ quê hương. Tôi đã cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình tham gia vận chuyển F0 từ cộng đồng, khu cách ly đến khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của địa phương”, anh Trí cho biết.
Anh Trí cũng chia sẻ trong hơn 3 tháng làm thiện nguyện, anh không có thu nhập, nên phải vay bạn 10 triệu đồng để làm lộ phí đi đường. Chiếc xe cứu thương của anh ra Bắc vào Nam với quãng đường hơn 25.000 km nên đã hư hỏng 5 lần, mỗi lần sửa xe, anh phải bỏ tiền túi ra sửa từ 5 - 7 triệu đồng.
Nói về việc tham gia hành trình thiện nguyện này, anh Trí cho biết cảm thấy mình nhận lại được niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người. “Khi được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia, tôi cảm thấy hạnh phúc và đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”, anh Trí bày tỏ.

Sự tử tế và trái tim nhân ái sẽ góp phần xây dựngđất nước thịnh vượng

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã ghi nhận và tri ân những đóng góp ý nghĩa của các cá nhân và tổ chức tình nguyện trên khắp cả nước. Đồng thời anh Tuấn mong muốn việc tình nguyện không chỉ là ngắn hạn, mang tính cấp thiết cho thời điểm bây giờ, mà các tổ chức, cá nhân, các thủ lĩnh tình nguyện, tình nguyện viên cần có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, các mô hình, sáng kiến, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để hoạt động tình nguyện ngày càng bền vững và hiệu quả; để hoạt động tình nguyện ngày càng thể hiện rõ vai trò nhân tố quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Tôi tin rằng sự tử tế và trái tim nhân ái, sẻ chia, tinh thần xung phong, cống hiến vì cộng đồng của mỗi người dân Việt Nam hôm nay sẽ góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng và hạnh phúc trong tương lai”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.