Những điều ít biết về con cá "khủng" nặng 230kg vừa bắt được ở An Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một con cá “khủng” nặng đến 230kg vừa được một người dân bắt được khi giăng lưới trên sông Mê Kông. Đây được xác định là cá tra dầu - một loài cá được liệt vào sách đỏ thuộc dạng cực kỳ nguy cấp…

 

Theo Wikipedia, cá tra dầu có pháp danh khoa học là Pangasianodon gigas. Đây là loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. Loài cá này cũng được ghi nhận là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới từng được biết đến khi có thể đạt đến chiều dài 3m và nặng đến 300kg.

Theo Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), cá tra dầu được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao.


 

 Cận cảnh đầu con cá tra dầu “khủng” 230kg do người dân An Giang bắt được. Ảnh: Người dân cung cấp
Cận cảnh đầu con cá tra dầu “khủng” 230kg do người dân An Giang bắt được. Ảnh: Người dân cung cấp



Thời gian qua, cá tra dầu bị săn bắt nhiều ở các nước hạ lưu sông Mê Kông nên số lượng ngày càng giảm một cách đáng kể. Số cá thể có kích thước lớn ngày càng hiếm khi xuất hiện.

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đặc biệt quan tâm đến loại cá này vì nó được xem là chỉ báo vệ tình trạng hệ sinh thái và thủy sản của sông Mê Kông. Theo Wikipedia, tại Lào đã có lệnh cấm săn bắt loại cá này. Trong khi đó, Campuchia và Thái Lan hiện cũng đã có kế hoạch cho các biện pháp tương tự để bảo vệ cá tra dầu.

Về đặc điểm hình thái, cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, vây bụng dài đến vây đuôi, vây lưng nhỏ ở phía trước. Lưng cá có màu nâu thẫm, màu ở bụng và vây nhạt hơn. Mặc dù lớn nhưng cá tra dầu lại không có răng và chúng chỉ ăn thực vật thủy sinh.


 

Con cá tra dầu “khủng” nặng 230kg do người dân An Giang bắt được trên sông Mê Kông ngày 21.12. Ảnh: Người dân cung cấp
Con cá tra dầu “khủng” nặng 230kg do người dân An Giang bắt được trên sông Mê Kông ngày 21.12. Ảnh: Người dân cung cấp



Trước đó, ngày 21.12, một người dân ở An Phú (An Giang) đã bắt được 1 con cá “khủng” nặng đến 230kg khi giăng lưới trên sông Mê Kông. Sau khi xem xét đã xác định đây là cá tra dầu. Con cá sau đó được bán cho 1 thương lái với giá 200.000 đồng/kg. Sau khi mua từ người dân, thương lái đã bán lại con cá này cho 1 nhà hàng ở TP Long Xuyên.
 

https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-dieu-it-biet-ve-con-ca-khung-nang-230kg-vua-bat-duoc-o-an-giang-774171.ld

Theo TR.N (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null