Những cán bộ công an gắn bó với nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Những năm qua, nhiều cán bộ Công an chính quy được tăng cường về các địa bàn trọng điểm, các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Những cán bộ Công an này đã khắc phục khó khăn, phát huy sở trường công tác, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu, thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Ngăn bà con không đi vào “đường tối”
Lâu nay, ông Kpă Thu (SN 1969, làng Kia, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) luôn xem Thiếu tá Tô Ninh Anh-Trưởng Công an thị trấn Nhơn Hòa như người thân trong gia đình. Bởi lẽ, Thiếu tá Anh chính là người luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ ông vượt qua quãng đời đen tối.
Năm 2007, bị kẻ xấu rủ rê, Kpă Thu vượt biên sang Campuchia để được đi nước thứ 3. Năm 2009, sau khi trở về Việt Nam, Kpă Thu lại nghe lời FULRO xúi giục tham gia nhóm họp “Tin lành Đê ga”. Nhớ lại những ngày đen tối đó, ông Kpă Thu nói: “Lúc đầu, cán bộ Anh đến tuyên truyền, tôi chưa nghe đâu. Nhưng cán bộ đến nói nhiều lần thì dần dần cái đầu mê muội của tôi cũng sáng ra. Cán bộ cũng giúp tôi làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho gia đình, động viên tôi yên tâm làm ăn. Bây giờ, nếu ai bảo tôi theo “Tin lành Đê ga”, tôi không nghe nữa. Vì trải qua rồi nên tôi biết, “Tin lành Đê ga” chỉ hại mình thôi, không được gì cả. Tôi cũng thường xuyên cùng cán bộ Anh đi nói với bà con đừng nghe lời kẻ xấu”. Nỗ lực sửa chữa lỗi lầm, tích cực lao động sản xuất, mới đây, ông Kpă Thu được bà con bầu làm Chi hội trưởng chi hội Nông dân làng Kia.
 Trung úy Đinh Văn Nglin (bìa trái) cùng đại diện Ban Công an xã Đak Pling nhận quà của Giám đốc Công an tỉnh tặng. Ảnh: T.T
Trung úy Đinh Văn Nglin (bìa trái) cùng đại diện Ban Công an xã Đak Pling nhận quà của Giám đốc Công an tỉnh tặng. Ảnh: T.T
Tháng 8-2014, khi đang công tác ở Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Chư Pưh, Thiếu tá Tô Ninh Anh được cấp trên tin tưởng giao đảm nhiệm chức Trưởng Công an thị trấn Nhơn Hòa. Thiếu tá Anh chia sẻ: “Khi còn ở Công an huyện, tôi chủ yếu thực hiện công tác nhân khẩu, hộ khẩu, còn làm Trưởng Công an thị trấn thì phụ trách nhiều lĩnh vực. Do đó, thời gian đầu, tôi gặp không ít khó khăn. Tôi vừa làm vừa học hỏi thêm, chú trọng củng cố việc quản lý hồ sơ nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình giải quyết và bố trí công an viên hợp lý để làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền bà con chấp hành pháp luật”.  
Những năm qua, Công an thị trấn Nhơn Hòa đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động vượt biên. Điển hình là vào cuối tháng 7-2018, vợ chồng Kpă Hmít-Siu Ny (làng Kia) âm thầm bán tài sản được 30 triệu đồng chuẩn bị vượt biên sang Campuchia thì bị Công an phát hiện. Được Thiếu tá Tô Ninh Anh nhiều lần đến nhà động viên, tuyên truyền, vợ chồng Kpă Hmít đã nhận ra suýt chút nữa họ bị mắc mưu kẻ xấu đi vào con đường lầm lỗi.
Đảm bảo an ninh trật tự ở vùng đất khó
Gần đây, chúng tôi có dịp đến xã vùng sâu Đak Pling của huyện Kông Chro. Xã có diện tích trên 18.000 ha, dân số trên 2.000 người (đa số là đồng bào Bahnar), phân bố ở 3 làng. Mặc dù được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế nhưng xã Đak Pling vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 46,68%. Bà con ở đây vẫn sinh sống chủ yếu bằng việc canh tác lúa rẫy, trồng mì, bắp, chăn nuôi nhỏ lẻ …
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện đã tăng cường Trung úy Đinh Văn Nglin-cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về xã Đak Pling. Với nhiệm vụ của mình, anh đã nỗ lực cùng lực lượng Công an xã giữ vững an ninh trật tự. Từ đầu năm 2018 đến nay, địa bàn xã không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; nạn tự tử, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn được đẩy lùi. Lực lượng Công an xã phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 1.300 lượt người tham dự; tiến hành hòa giải 40 vụ xích mích, mâu thuẫn trong nhân dân…
Ông Đinh Văn Cư-Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling-cho biết: “Cán bộ Công an huyện tăng cường cùng Ban Công an xã đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn các đạo lạ, tà đạo xâm nhập trái phép… Gần đây, một vấn đề nổi lên là các cháu thanh-thiếu niên đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Công an xã đã tham mưu thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ”.
Trung úy Nglin thông tin thêm: “Bà con ở đây hiền hòa, ít xảy ra mâu thuẫn, ít vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi chủ yếu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hình sự…, đồng thời cũng thông tin về các vụ án xảy ra ở địa bàn lân cận để bà con biết, cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm từ nơi khác đến gây án, nhất là phòng ngừa trộm cắp gia súc khi chăn thả ở rẫy. Trong giải quyết các vấn đề liên quan, chúng tôi không đặt nặng việc xử phạt mà chú trọng nắm bắt tâm lý, từ đó giải thích, tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, chấp hành pháp luật”. 
Hỏi về nơi ăn ở hiện tại, Trung úy Nglin cười hiền: “Đây là năm thứ 2 tôi tăng cường về xã Đak Pling. Hiện tôi ở tạm trong khu nhà của Ban Chỉ huy Quân sự xã, hàng tuần về Công an huyện giao ban mới tranh thủ thăm vợ con. Tôi có con hơn 1 tuổi nên ở xã, đi đâu thấy các cháu nhỏ, tôi cũng rất nhớ con. Nhưng vợ tôi rất thông cảm cho công việc của chồng. Đó cũng là một trong những động lực giúp tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 THÚY TRINH-LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.
Chung tay giúp trẻ em nghèo

Chung tay giúp trẻ em nghèo

(GLO)- Đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì chiếc áo ấm hay những đồ chơi tự chế rất có ý nghĩa. Thấu hiểu điều đó, chương trình “Áo ấm cho em“ đã trao tặng những chiếc áo ấm cùng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em ở 2 huyện Ia Pa và Chư Păh (tỉnh Gia Lai).