Những "bông hoa" chăm ngoan, học giỏi ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV-2022, Gia Lai có 5 đại biểu được vinh danh. Đây là động lực để các em tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện và tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Học tập tốt, rèn luyện tốt

Em Siu Phạm Anh Thư-Chi Đội phó lớp 8A5, Trường THCS Nguyễn Khuyến (huyện Chư Sê) được mọi người biết đến bởi sự chăm ngoan, 7 năm liền là học sinh giỏi; đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện năm 2020-2021; giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện năm 2021-2022. Bí quyết để đạt thành tích tốt trong học tập của Thư chính là chăm chú nghe thầy-cô giáo giảng bài, thường xuyên đọc lại bài, chuẩn bị bài, học bài và làm bài khi về nhà. Những chỗ chưa hiểu được em đánh dấu để nhờ giáo viên giảng giải thêm, tránh bị hổng kiến thức. Với môn sở trường là Ngữ văn, Thư dành nhiều thời gian lên thư viện trường để mượn sách đọc nhằm nâng cao vốn từ, tăng thêm hiểu biết.

Thư luôn nhiệt tình tham gia phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn vượt khó”… đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó. Em cũng tích cực tham gia các đợt quyên góp “giúp bạn đến trường” do Liên Đội phát động. Với vai trò Chi Đội phó, Thư luôn lắng nghe sự hướng dẫn của giáo viên Tổng phụ trách Đội và ý kiến đóng góp của bạn bè để đưa phong trào của lớp ngày càng đi lên. Thư bày tỏ: “Là Chi Đội phó, em phải gương mẫu thì các bạn mới làm theo. Hoạt động Đội giúp em có nhiều niềm vui, phát huy sở trường và tạo sự gắn kết với thầy cô, bạn bè”.

 Từ trái sang, các em: Rơ Châm Siu Diệp, Đinh Thị Mai Ca, Siu Phạm Anh Thư, Rmah HHy Run, Đinh Văn Quy tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV-2022. Ảnh: Lê Trâm
Từ trái sang, các em: Rơ Châm Siu Diệp, Đinh Thị Mai Ca, Siu Phạm Anh Thư, Rmah H'Hy Run, Đinh Văn Quy tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV-2022. Ảnh: Lê Trâm


Cô Trần Thị Tố Vân-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến-chia sẻ: Siu Phạm Anh Thư là học sinh tiêu biểu của Liên Đội. Em sẵn sàng giúp đỡ bạn lúc khó khăn. Liên Đội biểu dương em trong các buổi chào cờ, vừa động viên Thư cố gắng hơn vừa để các bạn học sinh trong trường noi theo.

Em Đinh Thị Mai Ca (dân tộc Bahnar, lớp 7A, Liên Đội phó Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kbang) cũng là một điển hình vượt khó học giỏi. 6 năm liền, em đều đạt thành tích học sinh giỏi và danh hiệu đội viên xuất sắc. Em còn được Hội đồng Đội huyện tặng nhiều giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào. Học nội trú nên Ca cố gắng thích nghi, tự lập trong sinh hoạt và học tập. Được sự động viên của gia đình và thầy cô, Ca luôn nỗ lực nhằm vươn đến ước mơ trở thành bác sĩ.

Bố mẹ đều làm nghề nông, nhà lại đông con nên Ca luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Khi gặp em, mọi người đều có thiện cảm vì sự tự tin, hoạt bát và thông minh. Với khả năng đó, Ca dễ dàng thu hút, tập hợp các bạn cùng tham gia phong trào Đội. Trong vai trò là Liên Đội phó, Ca cùng với Ban Chỉ huy Liên Đội của trường điều hành tốt việc thực hiện công trình măng non, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”… “Bố mẹ vất vả nên em luôn cố gắng học tập. Được ra Hà Nội dự liên hoan, em vui lắm. Đây chính là động lực để em nỗ lực học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”-Ca tâm sự.

Niềm vinh dự, tự hào

Được đại diện cho hơn 278.000 thiếu nhi toàn tỉnh tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, cả 5 đại biểu đều thấy vinh dự và tự hào. Bởi lẽ, các em được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam; thăm Văn miếu Quốc tử Giám và Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; tham quan Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ)… và dự lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu của các dân tộc toàn quốc lần thứ IV do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Trở về nhà sau khi tham gia liên hoan, em Đinh Văn Quy (lớp 9, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro) vui mừng chia sẻ: “Được tham dự liên hoan là niềm vinh dự của em. Tại liên hoan, em gặp nhiều bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc. Em sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.

Được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ khi tham dự liên hoan, em Rơ Châm Siu Diệp (lớp 9A1, Trường THCS Ia Ly, huyện Chư Păh) tâm sự: “Chúng em được Ban tổ chức tạo điều kiện tham quan nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng. Đây là những trải nghiệm hết sức ý nghĩa, giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đặc biệt, em có thêm nhiều bạn mới ở những tỉnh, thành phố khác nhau. Chúng em đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm với nhau. Em đã giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Jrai cho các bạn”.

Tham gia liên hoan lần này còn có em Rmah H'Hy Rum (lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo, huyện Chư Pưh). Cũng như các bạn, Rum là thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích học tập tốt và xuất sắc trong hoạt động Đội. Sau liên hoan, các em càng nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, thi đua gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

 

 MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.