Nhiều dự án lớn ở Đắk Nông vướng công tác giải phóng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều công trình đầu tư về điện, dân dụng, giao thông, thủy lợi... có quy mô lớn ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án.
 
Một số dự án ở tỉnh Đắk Nông đang vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Một số dự án ở tỉnh Đắk Nông đang vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Vướng mắc giải phóng mặt bằng
Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đang tổ chức thực hiện 36 dự án với số tiền đầu tư hơn 900 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư công trình. 
Đơn cử như dự án Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư là 242.146 tỉ đồng. Năm 2022, số vốn bố trí cho dự án này là 31.5 tỉ đồng. 
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, tính đến thời điểm này, dự án Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa còn 41 hộ chưa bàn giao mặt bằng. 
Trong đó, phần diện tích thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa còn 27 hộ/2,08ha chưa bàn giao mặt bằng.
Cụ thể, hồ Thượng 2 hộ; hồ Hạ 2 hộ; kè phía Tây - hồ Trung tâm 12 hộ; kè bờ hồ 1 hộ; kè phía đông - hồ Trung tâm 2 hộ; lòng hồ Trung tâm (khu 1,6ha) 6 hộ; khu tái định cư đồi Đắk Nur 2 hộ.
Riêng đối với dự án Hồ Gia Nghĩa, đến nay, còn 14 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Đơn cử như đường vành đai bảo vệ ven hồ từ cầu Đắk Nông đến cầu bà Thống 6 hộ; đường kết nối từ hồ Trung tâm với các khu vực xung quanh (Đường K2) 3 hộ; kè phía đông - hồ Trung tâm 5 hộ.
Trước đó, tại Công văn (số 1158/UBND-KT ngày 14.3.2022), UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND thành phố Gia Nghĩa khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30.6.2022.
Tuy nhiên, đến nay, UBND thành phố Gia Nghĩa vẫn chưa bàn giao hết mặt bằng để đơn vị tổ chức thi công. 
Tương tự, dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 212 hộ. Các hạng mục chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bao gồm: Bãi đậu xe, đường hoa theo chủ đề...
Hiện nay, UBND thành phố Gia Nghĩa mới thực hiện phần lõi của Quảng trường với số hộ và tổ chức bị ảnh hưởng là 111 hộ. Trong đó, số hộ đã nhận tiền là 61 hộ, số hộ đã tháo dỡ bàn giao mặt bằng là 58 hộ, số hộ chưa bàn giao mặt bằng là 53 hộ.
Ngoài các dự án nêu trên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn có nhiều dự án khác vướng mặt bằng bao gồm: Dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng; Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông; Hạ tầng kết nối khu vực Đắk Nur; 
Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020; Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’lấp; Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông. 
Giải pháp tháo gỡ
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, đối với Dự án hồ Gia Nghĩa, trường hợp đến tháng 9.2022 vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công thì đơn vị sẽ phải đề xuất điều chuyển số vốn đã bố trí cho dự án để đảm bảo công tác giải ngân vốn.
Đối với dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020 còn vướng mặt bằng, không thể hoàn thành theo đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, đây là yếu tố khách quan nên Ban Quản lý dự án kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thực hiện các gói thầu.
Trước thực tế nhiều công trình đang vướng công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan... tuyên truyền, vận động, thuyết phục, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Qua đó, để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Biện pháp mạnh hơn là phải thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
"Chỉ khi được bàn giao mặt bằng thì đơn vị mới triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án"- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết. 
Theo Phan Tuấn (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương bỗng "nóng" trở lại khi giá đất tăng, nhiều nơi xuất hiện nhiều người hỏi mua bán đất. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, "cơn sốt" này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho những ai lao vào cuộc đua mà chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.