Nhà thờ họ, một nét văn hóa đẹp ở Mỹ Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Chim có tổ, người có tông” - bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đó đã in sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, nhiều dòng họ đã đầu tư xây dựng nhà thờ họ lưu giữ những nét văn hóa đẹp và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn với sự phát triển của địa phương.

Nhà thờ họ là một nét đẹp văn hóa truyền thống, ở đó, lợi ích của các thành viên và trong toàn họ tộc đều được gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng. - Trong ảnh: Nhà thờ họ Nguyễn ở thôn 8 Tây hương khói mỗi ngày.

Nhà thờ họ là một nét đẹp văn hóa truyền thống, ở đó, lợi ích của các thành viên và trong toàn họ tộc đều được gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng.

- Trong ảnh: Nhà thờ họ Nguyễn ở thôn 8 Tây hương khói mỗi ngày.

Khi kinh tế phát triển, các gia đình trong dòng họ tự nguyện góp tiền xây dựng căn nhà kiên cố làm nơi thờ cúng tổ tiên và là chốn tìm về hội tụ tâm linh của các thế hệ. Theo ông Nguyễn Hữu Đức, phụ trách công tác văn hóa của xã Mỹ Thắng, hiện trên địa bàn xã có ít nhất 30 nhà thờ họ, được đầu tư xây dựng khang trang.

Ông Nguyễn Chí, 96 tuổi, ở thôn 8 Tây cho biết: “Nhà thờ họ Nguyễn là một trong những nhà thờ họ được xây dựng đầu tiên của xã Mỹ Thắng. Nhà thờ họ là tài sản chung của tất cả con cháu dòng họ, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với tổ tiên. Hơn nữa, nhà thờ dòng họ là chốn tâm linh để con cháu dù có đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ đến nguồn cội. Mỗi năm, chúng tôi có 2 ngày cúng lớn của tộc họ, con cháu tụ họp về đây trong không khí đại gia đình. Những ngày còn lại, nhà thờ họ đều có người trông coi, thờ tự, nhang khói đầm ấm”.

Nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là nơi để anh em, con cháu trong dòng họ xích lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế gia đình. “Mỗi dịp tụ họp ở nhà thờ họ, mọi người “bày” cách để làm sao đánh bắt thủy sản, nuôi tôm ven đầm, sản xuất nông nghiệp được hiệu quả. Anh em còn xây dựng quỹ công ích của dòng họ để giúp những hộ khó khăn có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. Như họ tôi, vừa rồi góp được 9 chỉ vàng cho con cháu vay để trồng trọt, chăn nuôi”, ông Huỳnh Văn Tàu, hậu duệ họ Huỳnh ở thôn 7 Bắc, chia sẻ.

Từ mỗi nóc nhà thờ họ, các truyền thống văn hóa tốt đẹp được khơi gợi cho con cháu trong dòng họ tự hào và phấn đấu thành công trong học tập cũng như công việc ngoài xã hội. Hằng năm, các dòng họ phát động phong trào khuyến học từ nhà thờ của dòng họ. Đến nay, nhiều dòng họ ở xã Mỹ Thắng đã xây dựng được quỹ khuyến học và hoạt động ngày càng hiệu quả. Phụ trách khuyến học dòng họ Nguyễn ở thôn 8 Tây, ông Nguyễn Văn An, cho biết: “Chúng tôi vận động các thành viên trong họ đóng góp quỹ, hằng năm tổ chức trao thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt. Tuy chỉ là cây bút, quyển vở... nhưng thật sự có ý nghĩa động viên con cháu cố gắng học tập tốt hơn”.  

Không dừng lại ở đó, nhà thờ họ tộc là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần to lớn. Tộc họ Huỳnh, ở thôn 7, đã xây dựng quy ước của dòng họ, trong đó con cháu đều cam kết gìn giữ nếp nhà, không làm trái với pháp luật. Ông Huỳnh Văn Tàu cho biết: “Sau khi thống nhất, bản quy ước của dòng họ được công khai, con cháu đối chiếu theo đó để soi rọi mà chỉnh sửa, uốn nắn bản thân. Qua đó, tộc họ cũng phát hiện kịp thời những sai phạm để khuyên nhủ. Nhờ đó, con cháu trong dòng họ “trên thuận dưới hòa”, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không có tình trạng vi phạm các chủ trương, chính sách, pháp luật”.

Ông Trương Xuân Vũ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng, nhấn mạnh: “Nhà thờ họ ngày càng được các dòng họ ở Mỹ Thắng coi trọng, như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ở đó, nét nổi bật nhất là lợi ích của các thành viên và trong toàn họ tộc đều được gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng. Con cháu của các tộc họ đều có ý thức, là những người đi đầu trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương” .

TRỌN - LỘC

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null