Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ia Pa lãnh 15 tháng tù vì nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo Bùi Viết Minh Quân (SN 1983, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) về tội “Nhận hối lộ” và Nguyễn Duy Sâm (SN 1964, trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) về tội “Đưa hối lộ”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, khi Quân giữ chức Phó Chánh án TAND huyện Ia Pa đã được phân công thụ lý, giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản” giữa nguyên đơn là vợ chồng Sâm và bị đơn là một số người khác liên quan đến hợp đồng góp vốn, mua bán, quản lý, hoa lợi, lợi tức của Trạm bơm Bình Tây và Trạm bơm Bình Hòa (xã Chư Răng, huyện Ia Pa).

phien-toa-xet-xu-so-tham-2-bi-cao-ve-toi-nhan-hoi-lo-va-dua-hoi-lo-anh-van-ngoc.jpg
Phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ". Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình làm việc, cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, Sâm đã gặp nhờ Quân chấp nhận đơn khởi kiện của mình và hứa hẹn sẽ cảm ơn Quân.

Đến sáng 16-12-2022, Sâm mang 70 triệu đồng bỏ trong túi nilon đến phòng số 2 nhà công vụ của TAND huyện Ia Pa và đặt lên bàn làm việc trước mặt Quân. Sâm đưa ra đề nghị bằng cách lấy tờ giấy đã chuẩn bị trước ở nhà có nội dung “Đồng ý 200 triệu, tạm đưa trước 70 triệu, ngoài Tết tính tiếp” cho vào lòng bàn tay rồi giơ ra cho Quân đọc rồi đi về nhà.

Sau khi nhận số tiền trên, Quân đã hướng dẫn cho Sâm và tự mình thực hiện việc thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan theo đơn khởi kiện, gợi ý Sâm rút một phần nội dung khởi kiện về yêu cầu bồi thường hoa lợi.

Tại cuộc họp giữa các thẩm phán và lãnh đạo TAND huyện Ia Pa, trong công văn xin trao đổi nghiệp vụ và tại cuộc họp của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh, Quân có quan điểm giải quyết vụ án là chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Sâm. Tuy nhiên, Ủy ban Thẩm phán không đồng ý quan điểm này và yêu cầu Quân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, xác định lại quan hệ tranh chấp vụ án…

Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 17-11-2023, Hội đồng xét xử TAND huyện Ia Pa do Quân làm Chủ tọa phiên tòa đã không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Sâm.

Tối cùng ngày, Sâm gọi điện, nhắn tin đề nghị Quân trả lại số tiền 70 triệu đồng. Ngày 18-11, Quân chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng và nhờ chị dâu chuyển khoản 50 triệu đồng cho bạn của Quân để nhờ anh này mang 70 triệu đến nhà Sâm trả giúp Quân.

Vì Quân không thực hiện được yêu cầu nên Sâm đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hành vi nhận tiền nêu trên của Quân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quân 15 tháng tù giam và Sâm 6 tháng tù giam.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null