Nhận hối lộ, 2 cán bộ tài nguyên và môi trường ở Kiên Giang lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đòi hối lộ, cựu cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ở Kiên Giang bị tố giác và bắt quả tang đang nhận tiền.

Ngày 27-2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Quyền (SN 1978) 2 năm tù và Nguyễn Quốc Huy (SN 1994) 6 tháng tù cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội "nhận hối lộ".

Quyền và Huy (từ phải sang) tại phiên tòa
Quyền và Huy (từ phải sang) tại phiên tòa

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Quyền và Huy cùng là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang).

Vào ngày 3 và 4-7-2024, khi được giao nhiệm vụ phối hợp đo đạc hiện trạng khai thác than bùn trái phép tại huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) của ông Ngô Văn Thanh, Quyền đã chủ động gặp ông Thanh để thương lượng hạ độ cao nhằm giảm khối lượng vi phạm với mức giá 20 triệu đồng/10cm.

Ngày 7-7-2024, tại quán cà phê ở TP Rạch Giá, con trai ông Thanh đưa trước 20 triệu đồng cho Quyền, khi hoàn thành bảng vẽ hiện trạng sẽ giao tiếp số tiền còn lại.

Sau đó, Quyền chia 10 triệu đồng cho Huy và thực hiện điều chỉnh cao độ từ 2,3m xuống 2,1m; giảm hơn 2.719m³ khối lượng than bùn khai thác thực tế.

Trước khi đưa tiền cho Quyền, ông Thanh đã trình báo công an về hành vi nhận hối lộ của Quyền.

Đến ngày 28-7-2024, Quyền bị công an bắt quả tang khi đang nhận thêm 60 triệu đồng của ông Thanh tại quán cà phê. Sau đó, Huy cũng đến công an đầu thú và tự nguyện giao nộp lại số tiền 10 triệu đồng đã được chia.

Theo VĂN VŨ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.