Nguy cơ mất vốn 3 dự án trạm biến áp quan trọng ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang triển khai 3 dự án trạm biến áp điện quan trọng, nhưng tiến độ rất chậm, nguy cơ bị mất vốn.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho việc đầu tư 3 dự án trên địa bàn.

Theo EVNCPC, đây là các dự án rất quan trọng, nếu chậm thì nguy cơ mất vốn rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung cấp nguồn điện địa phương.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang triển khai 3 dự án tại Đắk Nông. Ảnh: Đinh Thanh Hải.
Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang triển khai 3 dự án tại Đắk Nông. Ảnh: Đinh Thanh Hải.

Đầu tiên là Dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Gia Nghĩa và đấu nối. Dự án khởi công năm 2021, kế hoạch hoàn thành tháng 12/2023. Nhưng đến nay, dự án đang bị vướng thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện mới hoàn thành thi công 3/30 vị trí móng.

Trong thời gian dự án bị chậm trễ, EVNCPC đã chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Nông có các giải pháp kết lưới 22kV để đảm bảo cung ứng điện cho khu vực, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức, nếu không hoàn thành trước 30/12/2025 theo hiệp định vay vốn đã được Thủ tướng phê duyệt thì nhà tài trợ sẽ rút vốn, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, đồng thời việc bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án sẽ rất khó.

Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, EVNCPC đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để dự án triển khai thi công trước ngày 31/3/2025.

Dự án TBA 110kV Đăk Mil 2 và đấu nối đang bị vướng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT). Với dự án này, EVNCPC đã 3 lần trình Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

Theo kế hoạch, dự án phải được khởi công năm 2024 và hoàn thành cuối năm 2025. EVNCPC đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tổ chức điều chỉnh ranh giới quy hoạch mỏ đất san lấp xã Đăk R’La (huyện Đắk Mil), nhằm đưa phần diện tích đất TBA 110kV và móng T57.2 đường dây 110kV ra ngoài quy hoạch mỏ.

EVNCPC cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án trước ngày 31/1/2025, làm cơ sở cho EVNCPC hoàn thiện các thủ tục liên quan, khởi công dự án trong quý III/2025 (trễ 1 năm so kế hoạch ban đầu).

Các dự án trạm biến áp rất quan trọng với tỉnh Đắk Nông. Ảnh: PC Đắk Nông.
Các dự án trạm biến áp rất quan trọng với tỉnh Đắk Nông. Ảnh: PC Đắk Nông.

Với Dự án TBA 110kV Tuy Đức và đấu nối cũng đang bị vướng mắc, dự án này đã được UBND tỉnh Đắk Nông thoả thuận vị trí TBA và hướng tuyến vào năm 2017. Do giai đoạn trước đây tốc độ phát triển phụ tải còn thấp nên chưa bố trí vốn.

Hiện, phụ tải đã tăng cao nên EVNCPC đã có văn bản vào năm 2023 khởi động lại dự án.

Qua rà soát lại phương án tuyến đường dây và vị trí TBA thì UBND huyện Tuy Đức, UBND huyện Đắk Song có văn bản ý kiến, hầu hết diện tích sử dụng đất của dự án bị chồng lấn với đất quy hoạch thăm dò, khai thác quặng bô xít.

Theo EVNCPC, Tuy Đức là một trong số ít huyện còn lại của tỉnh Đắk Nông chưa có TBA 110kV nên việc đầu tư dự án rất cấp thiết.

EVNCPC đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bô xít, để có cơ sở thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp, không thể giải quyết được vướng mắc để cấp chủ trương đầu tư trước quý II/2025, EVNCPC xin phép dừng đầu tư dự án. Với trường hợp này, tốc độ phát triển phụ tải như hiện nay (trên 10%) thì tình hình cung cấp điện trên địa bàn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ năm 2026 trở đi.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null