Người trẻ Gia Lai "đi từng ngõ, gõ từng nhà" chung sức chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, nhiều thanh niên Gia Lai đã có những hành động thiết thực, hỗ trợ các địa phương đang bị cách ly, đồng hành chống dịch Covid-19.
Doanh nhân trẻ Gia Lai đồng hành chống dịch Covid-19.
Doanh nhân trẻ Gia Lai đồng hành chống dịch Covid-19.
Trụ sở Tỉnh đoàn Gia Lai những ngày qua trở thành nơi tập kết nhu yếu phẩm, các phương tiện phòng chống dịch Covid-19. Những thanh niên ở đây luôn tất bật, bận rộn phân chia, chuyển hàng đến tổ hậu cần của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai để kịp đến tay các địa phương đang có dịch như Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa…
Theo thống kê sơ bộ, qua lời kêu gọi hỗ trợ Gia Lai phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh đoàn Gia Lai, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 120.000 khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm kịp chuyển đến vùng dịch và các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Doanh nhân trẻ Gia Lai đồng hành chống dịch Covid-19.
Doanh nhân trẻ Gia Lai đồng hành chống dịch Covid-19.
Nhiều cơ sở đoàn cũng khẩn trương có những hành động thiết thực phòng chống dich Covid-19. Huyện đoàn Chư Pah đã kích hoạt lại các đội nhóm tình nguyện tham gia tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid-19 cho bà con nhân dân tại địa phương, đơn vị, các khu vực tập trung đông người như chợ, các nút giao thông đông người qua lại.
Thanh niên ở đây đã làm 1.500 màn che giọt bắn kịp gởi tặng các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Gia Lai. Đợt này Huyện Đoàn Chư Pah làm khoảng 3.500 màn che giọt bắn. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn may khẩu trang tặng các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập thêm các đội xung kích, tình nguyện hỗ trợ rà soát, yêu cầu người dân khai báo y tế với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cũng kịp thời hỗ trợ những đơn vị đang thực hiện công tác chống dịch Covid-19 hơn 20.000 khẩu trang y tế, hơn 250 thùng nước thảo dược và nhu yếu phẩm. Lực lượng doanh nhân của Hội đã trực tiếp đến H.Phú Thiện (địa phương đang có dịch) để hỗ trợ người dân, lực lượng chống dịch Covid-19.
Thanh niên H.Chư Pah làm màn che giọt bắn hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Thanh niên H.Chư Pah làm màn che giọt bắn hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Ngoài ra, nhiều tổ nhóm thanh niên tình nguyện cũng tự nguyện huy động khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm để hỗ trợ những khu cách ly, các địa phương đang có dịch Covid-19. Những hành động thiết thực này khiến người dân thêm ấm lòng trong những ngày tết.
Anh Phan Hồ Giang, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đến các cấp bộ đoàn trong tỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như tuyên truyền các biện pháp chống dịch, may khẩu trang, làm mặt nạ ngăn giọt bắn, điều chế dung dịch sát khuẩn… tặng người dân, lực lượng làm công tác chống dịch. Chúng tôi còn huy động nhu yếu phẩm tiếp tế cho vùng dịch; thành lập các Đội thanh niên tình nguyện tại các địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị quân đội, y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung khi có yêu cầu của chính quyền địa phương. Thanh niên cũng được quán triệt để tuyên truyền, phổ biến những kiến thức phòng chống dịch nhằm chung tay cùng với các lực lượng chức năng đẩy lùi dịch Covid-19”. 
Trần Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.