Người tiền sử ở châu Âu đã sử dụng vật dụng bằng đồng làm tiền tệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nghiên cứu mới của Đại học Leiden ở Hà Lan cho biết người Trung Âu trong Thời kỳ đồ đồng đã biết sử dụng nhẫn, trang sức bằng đồng và lưỡi rìu để làm tiền trao đổi hàng hóa.
 
Đồng tiền cổ có niên đại 1.900 năm(Nguồn: City of David Archive)
Đồng tiền cổ có niên đại 1.900 năm(Nguồn: City of David Archive)
Một nghiên cứu mới của Đại học Leiden ở Hà Lan đăng trên tạp chí PLOS ONE ngày 20/1 cho biết người Trung Âu trong Thời kỳ đồ đồng đã biết sử dụng nhẫn, trang sức bằng đồng và lưỡi rìu, vốn có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hình dạng và cân nặng, để làm tiền trao đổi hàng hóa.
Tiền là một cách để phân biệt cuộc sống hiện đại, và việc tiêu chuẩn hóa tiền tệ là một trong các khía cạnh quan trọng của đồng tiền. Nhưng vì người cổ đại không có các dạng thức chính xác để đo lường, các nhà khảo cổ đã tranh cãi rất nhiều về việc liệu các vật bằng đồng mà họ tìm thấy trong các "kho báu" nằm trên lãnh thổ Đức, Áo, CH Séc hiện nay và nhiều nơi khác có thực sự là "tiền tệ" hay chỉ là những mẩu kim loại để có thể nung chảy tạo thành các sản phẩm khác.
Các vật dụng nói trên có niên đại cách đây khoảng 4.000 năm, khi người Trung Âu sống trong các xã hội nông nghiệp, được đặc trưng bởi việc sử dụng các công cụ, vũ khí, áo giáp, vật liệu xây dựng và nhiều thứ khác bằng đồng.
Tác giả nghiên cứu trên, Maikel Kuijpers, một trợ lý giáo sư về châu Âu Tiền sử, cho biết nghiên cứu dựa trên một học thuyết mới của ông, được cho là "phù hợp hơn về cách con người cân đo các đồ vật từ Thời Đồ đồng."
Ông và đồng tác giả Catalin Popa đã nghiên cứu hơn 5.000 vật dụng từ hơn 100 kho báu cổ khác nhau. Thay vì cân các vật này theo các mức đo cân nặng thông thường, họ đã so sánh cân nặng của chúng bằng một nguyên tắc vật lý được biết đến là "phân số Weber."
Họ đã thấy rằng khoảng 70% số vòng, nặng trung bình khoảng 195 gam, có cân nặng tương đương đến mức không thể phân biệt được bằng tay.
Các vật nói trên không phải là "đồng tiền cổ nhất thế giới"  - người ở Mesopotamia đã phát triển các đồng tiền xu cách đây khoảng 5.000 năm - nhưng ông Kuijpers cho biết học thuyết của ông có thể được sử dụng rộng rãi hơn để nghiên cứu các vật trong thế giới cổ đại.
Không thể biết chính xác mỗi vật dụng cá nhân đó có thể trị giá bao nhiêu nếu tính theo tiền tệ hiện nay và cũng chưa biết các vật dụng này có thể được dùng để mua gì (gia súc, vũ khí...) thời xưa. Nhưng ông Kuijpers khẳng định: "Đây là một vật liệu rất có giá trị, đó là điều đã rõ ràng".
Vũ Thị Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null