Người Jrai xã biên giới Ia Púch "bén duyên" lúa nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vừa tổng kết mô hình sản xuất lúa Đông Xuân năm 2021-2022. Đây là mô hình trồng lúa nước đầu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số ở Ia Púch. Năng suất lúa đạt 5-6 tấn/ha, kỳ vọng góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để cụ thể hóa chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch của UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, nhất là đối với các hộ dân tộc thiểu số, UBND xã Ia Púch đã triển khai mô hình cải tạo đất để trồng lúa nước vụ Đông Xuân 2021-2022 tại làng Chư Kó với 4 hộ dân tham gia canh tác 1,5 ha. Theo đó, UBND xã hỗ trợ hơn 33 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Bình Dương (Binh đoàn 15) hỗ trợ việc cày đất, thu hoạch; Đồn Biên phòng Ia Púch hỗ trợ phân bón, ngày công và hướng dẫn kỹ thuật làm lúa nước; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ giống lúa HT1, OM4900 và kỹ thuật.

 Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ảnh: L.N
Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam


Theo Chủ tịch UBND xã Lê Văn Tuấn, xã có công trình thủy lợi Ia Púch với năng lực tưới cho khoảng 300 ha cây trồng các loại trên địa bàn 2 xã Ia Boòng và Ia Púch. Để sử dụng nguồn nước hợp lý, UBND xã vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả, cải tạo đất để trồng lúa nước 2 vụ dọc theo tuyến kênh của thủy lợi Ia Púch. “Xã có khoảng 15 ha lúa nước của đồng bào dân tộc phía Bắc vào định cư. Trong khi đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chưa quen với cách làm lúa nước mà chủ yếu trồng điều, mì và lúa rẫy nên hiệu quả rất thấp. Để giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất, UBND xã đã triển khai cải tạo đất trồng cây hàng năm của người dân thành ruộng để trồng lúa nước 2 vụ. Đến nay, ruộng lúa đã cho thu hoạch đạt năng suất khá cao”-ông Lê Văn Tuấn chia sẻ.

Với 3 sào lúa nước, gia đình ông Siu Kim (làng Chư Kó) thu hoạch được 38 bao lúa, ước tính hơn 2 tấn. “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi thu hoạch được nhiều lúa như vậy. Ngày trước, tôi làm lúa cạn chỉ thu được 4-5 bao thôi, không đủ ăn. Tôi đang làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ mùa và mở rộng thêm khoảng 5 sào nữa”-ông Kim phấn khởi nói. Còn ông Kpuih Glin thì cho biết: “Nhà tôi làm 2 sào vừa thu hoạch được 17 bao. Được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ nên lúa phát triển rất tốt. Thấy hiệu quả, nhiều hộ dân trong làng đến tham quan, học hỏi để chuyển đổi sang làm lúa nước. Vụ tới, tôi cũng sẽ mở rộng thêm 5-6 sào lúa nước”.

Theo Thiếu tá Phan Công Thắng-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, đơn vị còn giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để chuyển đổi cây trồng phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi xã triển khai mô hình giúp dân làm lúa nước, đơn vị đã hỗ trợ 6 m3 phân bò, hơn 50 ngày công lao động và “cầm tay chỉ việc” từ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Mô hình này rất thành công, bà con phấn khởi khi lần đầu tiên làm lúa nước.

Chủ tịch UBND xã Ia Púch cho rằng: Ngay từ khi triển khai, Đảng ủy, UBND xã cũng đã họp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức và Mặt trận, hội đoàn thể xã bám sát hỗ trợ người dân thực hiện mô hình. Sau khi thu hoạch, năng suất lúa đạt trung bình 5-6 tấn/ha, người dân lãi 17-20 triệu đồng/vụ/ha. Hiện đã có 12 hộ dân đăng ký chuyển đổi với diện tích hơn 6 ha để làm lúa nước.

“Để mở rộng diện tích lúa nước cho những năm tiếp theo, xã đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí khai hoang đồng ruộng theo đúng thiết kế đã được xây dựng. Đồng thời, hỗ trợ địa phương làm đường giao thông nội đồng để đưa máy móc vào đồng ruộng. Thời gian đến, UBND xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi khoảng 20 ha dọc theo tuyến kênh mương để phát huy hiệu quả nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Púch, giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo”-Chủ tịch UBND xã Ia Púch thông tin thêm.

 

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null