Người dân Ia Tul di dời gia súc ra xa gầm nhà sàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc nuôi, nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn không chỉ gây mùi hôi thối mà còn là nguyên nhân của các loại bệnh tật phát sinh cho con người và làm ô nhiễm môi trường. Mới đây, xã Ia Tul (huyện Ia Pa) đã quyết tâm vận động người dân di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn và đạt được nhiều kết quả đáng mừng.


Ông Nguyễn Phi Loan-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, chia sẻ: “Trong các cuộc họp thôn, chúng tôi chỉ đạo mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên trong việc vận động người dân di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Khi biết người dân cũng muốn di dời gia súc ra xa gầm nhà sàn nhưng do không có tiền làm chuồng thì xã đã có những việc làm thiết thực để hỗ trợ”.
 

Chuồng bò mới của hộ ông Siu Tân (buôn Tơ Khế). Ảnh: Đ.Y
Chuồng bò mới của hộ ông Siu Tân (buôn Tơ Khế). Ảnh: Đ.Y

Theo đó, xã sử dụng 290 triệu đồng từ nguồn kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới cho 38 hộ mượn làm chuồng (bình quân 7,5 triệu đồng/hộ), thời gian 1 năm, không tính lãi; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nên tập trung phát triển chăn nuôi, không sợ mất trộm gia súc. “Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện nhưng đến nay Ia Tul mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Việc làm nói trên sẽ giúp xã Ia Tul sớm hoàn thành tiêu chí môi trường vào năm 2018”-ông Nguyễn Phi Loan cho biết.

Theo thống kê, xã Ia Tul hiện có trên 200 hộ nuôi, nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn. Tuy nhiên, thời gian qua, xã mới đủ kinh phí cho 38 hộ mượn vốn để làm chuồng. Được biết, số vốn cho bà con mượn từ đầu năm sẽ được thu hồi vào  cuối năm 2017. Khi ấy, xã sẽ tiếp tục giải quyết cho các hộ khác có nhu cầu vay để làm chuồng nuôi, nhốt gia súc.  

 

Ông Nguyễn Thanh Lân-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa: Thời gian tới, chúng tôi lấy kinh nghiệm từ Ia Tul để nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn huyện. Việc làm này không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là tiền đề để huyện hoàn thành tiêu chí về môi trường trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Trim-Trưởng thôn Tơ Khế cho biết: “Để tuyên truyền người dân di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn thì gia đình mình phải gương mẫu làm trước. Khi đưa ra khỏi gầm nhà sàn, đàn bò vẫn khỏe mạnh. Điều quan trọng nữa là cả nhà không còn chịu cảnh mùi hôi thối từ dưới gầm nhà sàn bốc lên nữa. Thấy mình làm như thế, bà con trong buôn cũng làm theo. Giờ đây, 100% gia đình buôn Tơ Khế đã làm chuồng và đưa gia súc ra khỏi gầm nhà sàn”.

Là người đi đầu trong việc di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, ông Rơ Lan Kan (buôn Biah A) chia sẻ: “Trước đây, nhà mình nuôi, nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn nên thường xuyên phải chịu mùi hôi thối. Từ khi di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null