Người dân Ia Rsươm góp sức làm đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự hưởng ứng của người dân, nhiều tuyến đường ở xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được mở rộng và bê tông hóa. Đây là tiền đề quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Tuyến đường ra khu sản xuất của người dân thôn Huy Hoàng và buôn Toát (xã Ia Rsươm) đã được đổ bê tông rộng 3,5 m. Ảnh: L.N

Tuyến đường ra khu sản xuất của người dân thôn Huy Hoàng và buôn Toát (xã Ia Rsươm) đã được đổ bê tông rộng 3,5 m. Ảnh: L.N

Cuối năm 2023, con đường bê tông dài 2,3 km, rộng 3,5 m được hoàn thành giúp người dân thôn Huy Hoàng và buôn Toát thuận tiện trong vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp ra khu sản xuất. Cùng với nguồn vốn 3,1 tỷ đồng thuộc chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương nội đồng, người dân đã đóng góp thêm ngày công, hiến đất, chặt bỏ một số cây điều, mì. Ông Phạm Văn Việt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Huy Hoàng-cho biết: Để mở rộng và bê tông hóa con đường, ban nhân dân 2 thôn đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất giải phóng mặt bằng. Riêng gia đình ông đã tiên phong chặt 12 cây điều và hiến hơn 1.000 m2 đất. Sau khi thôn tổ chức cuộc họp để tuyên truyền, vận động, hơn 30 hộ dân có tuyến đường đi qua nương rẫy cũng đồng lòng hiến đất và tham gia ngày công. Năm nay, thôn Huy Hoàng đề ra kế hoạch làm hơn 2 km đường giao thông nông thôn. Hiện người dân đang chủ động giải phóng mặt bằng chờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để triển khai.

Bà Lưu Thị Lẻ (thôn Huy Hoàng) cho hay: “Ngày trước, con đường này lầy lội, trơn trượt, đi lại ra khu sản xuất rất khó khăn. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường, gia đình tôi hiến 700 m2 đất. Ngoài ra, gia đình đã tự nguyện chặt bỏ 25 cây điều để giải phóng mặt bằng”. Còn ông Rah Lan Gun (buôn Toát) thì chia sẻ: “Khi thôn có thông báo Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường ra khu sản xuất, bà con ai cũng phấn khởi. Nhà tôi cũng đã hiến khoảng 800 m2 đất để làm đường”.

Hàng chục hộ dân thôn Huy Hoàng hiến đất, chặt bỏ cây điều để làm đường giao thông ra khu sản xuất. Ảnh: Lê Nam

Hàng chục hộ dân thôn Huy Hoàng hiến đất, chặt bỏ cây điều để làm đường giao thông ra khu sản xuất. Ảnh: Lê Nam

Năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND xã Ia Rsươm đã triển khai làm được 3 tuyến đường vào khu sản xuất với chiều dài hơn 2,6 km, tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Năm 2023, từ nguồn vốn kiên cố hóa kênh mương, xã làm được hơn 2,3 km vào khu sản xuất buôn Toát và thôn Huy Hoàng với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn của Nhà nước, người dân đã đóng góp ngày công tháo dỡ hàng rào, hiến gần 15.000 m2 đất và chặt bỏ cây trồng trên đất nhằm giải phóng mặt bằng.

Ông Rah Lan Baih-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm-chia sẻ: Với sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường được mở rộng và bê tông hóa. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

null