Nghiên cứu việc nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại PVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 19-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Christian Hinch, Phó Chủ tịch Tập đoàn TalanxAG (Cộng hòa Liên bang Đức) và Chủ tịch HDI Global SE - doanh nghiệp đang sở hữu trên 47% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI).

 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp ông Christian Hinsch, Phó Chủ tịch Talanx AG và Chủ tịch HDI Global SE.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp ông Christian Hinsch, Phó Chủ tịch Talanx AG và Chủ tịch HDI Global SE.



Theo ông Christian Hinch, từ chỗ nắm giữ 25% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí ở thời điểm mới đầu tư vào Việt Nam năm 2011, đến nay, Talanx đã nâng tỷ lệ sở hữu này lên trên 47%, phần lớn cổ phần còn lại thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Talanx mong muốn nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, đáp ứng lợi ích và yêu cầu của các cổ đông là phát triển phạm vi hoạt động của công ty bảo hiểm này ra thị trường ASEAN.

Để đạt mục tiêu này, Phó Chủ tịch Talanx đề nghị Chính phủ nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp lên trên mức 49%.

Cho biết thị trường, doanh thu bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng quy mô còn rất khiêm tốn so với GDP của Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tái cơ cấu để phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam.

Việc Talanx tham gia, mở rộng đầu tư tại Việt Nam là phù hợp với chủ trương tái cơ cấu hệ thống tài chính, tín dụng, trong đó có thị trường bảo hiểm.

Với vai trò cổ đông lớn, Talanx đã giúp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí nâng cao năng lực quản trị, tăng cường nguồn nhân lực. Chính phủ Việt Nam chủ trương thoái hết vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Dầu khí và hoan nghênh Talanx tham gia mua lại số cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Chính phủ sẽ giao Bộ Công Thương nghiên cứu việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, xây dựng lộ trình thoái vốn, phương pháp thoái vốn, giá bán phù hợp với các cam kết của Công ty Cổ phần bảo hiểm Dầu khí với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trước đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giáo sư Ferdianand Dano, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Bratislava (Slovakia).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế Bratislava trong thời gian qua, trở thành trường đại học nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu của Slovakia nói riêng và cả châu Âu.

Phó Thủ tướng mong muốn Trường Đại học Kinh tế Bratislava tăng cường liên kết giáo dục, đào tạo với Việt Nam thông qua các chương trình liên kết đại học, trao đổi sinh viên, giảng viên, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại trường.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null