Nghiên cứu về ung thư máu, nữ tiến sĩ trẻ đạt giải thưởng y khoa của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
GS-TS Vũ Phương Ly (35 tuổi), nhà khoa học nữ vừa đạt giải thưởng của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (The American Society of Hematology) cho công trình nghiên cứu về tế bào gốc trong ung thư máu cấp tính, với tài trợ 125.000 USD. 
GS-TS Vũ Phương Ly (phải) nhận giải thưởng ở Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư Memorial Sloan Kettering - Ảnh: NVCC
GS-TS Vũ Phương Ly (phải) nhận giải thưởng ở Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư Memorial Sloan Kettering - Ảnh: NVCC
Nghiên cứu về ung thư máu trên cũng nhận được tài trợ hơn một triệu đô la của Chính phủ Canada.
Tìm hướng điều trị mới cho ung thư máu
Ung thư nói chung và ung thư máu nói riêng là căn bệnh lâu nay được coi là “án tử”. Việc điều trị chỉ có hai hướng, hoặc cắt bỏ khối u (đối với các loại ung thư dạng bướu), cấy tủy (đối với ung thư bạch cầu) hoặc hóa trị, xạ trị, nhưng sau một thời gian đều có thể tái phát. Mức độ nguy hiểm của nó, cũng như khả năng chữa trị còn nhiều hạn chế, đã thôi thúc tiến sĩ Vũ Phương Ly nghiên cứu về cơ chế hoạt động của tế bào gốc ung thư máu, nhằm tìm cách tiêu diệt nó, góp phần đưa ra hướng điều trị mới.
Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Vũ Phương Ly cho biết: “Trên thế giới, lĩnh vực này đang có nhiều nhà khoa học nghiên cứu để tìm ra đặc trưng của tế bào gốc ung thư, nhưng theo nhiều hướng khác nhau. Hướng nghiên cứu của tôi là đi sâu vào cơ chế hoạt động của tế bào gốc ung thư. Tôi nghiên cứu tế bào gốc ung thư có chức năng gì, có đặc trưng gì khác với các tế bào bình thường, tại sao nó lại duy trì được trong cơ thể... Từ đó tôi muốn phát triển các phương pháp điều trị nhắm vào cơ chế hoạt động này để tiêu diệt tế bào gốc ung thư, khiến ung thư không thể tái phát”.
Công trình nghiên cứu của Ly đã được Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH) trao giải thưởng học giả năm 2020. Đây là một trong những giải thưởng nghiên cứu uy tín nhất của ASH, nhằm hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học ở Mỹ và Canada có hướng nghiên cứu độc lập về huyết học. Giải thưởng này được đánh giá bởi một hội đồng gồm các nhà khoa học uy tín đầu ngành trong lĩnh vực y khoa, nên được nhận giải thưởng là một vinh dự lớn cho bất cứ nhà nghiên cứu nào.
Ngoài việc được Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ tài trợ 125.000 USD, dự án của Ly còn được Chính phủ Canada tài trợ hơn 1 triệu đô la trong vòng 5 năm vì hướng nghiên cứu có ý nghĩa và có giá trị thực tiễn cao.
Muốn các nghiên cứu không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm
Được biết, từ năm 2002 - 2006, Vũ Phương Ly là sinh viên lớp cử nhân tài năng, chuyên ngành sinh học phân tử và hóa sinh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội. Sau đó, cô nhận được học bổng của Quỹ Giáo dục VN (Vietnam Education Foundation) cho chương trình tiến sĩ tại Trường Gerstner Sloan Kettering Graduate School of Biomedical Science, thuộc Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York, Mỹ. Được biết, mỗi năm trường này chỉ nhận 10 - 12 sinh viên để chuyên đào tạo sâu nghiên cứu ung thư. Sau một thời gian làm chương trình sau tiến sĩ tại Memorial Sloan Kettering, Ly chuyển sang Vancouver, Canada làm giáo sư tại Trường ĐH Simon Fraser, đồng thời đảm nhiệm vị trí nghiên cứu viên tại nhóm nghiên cứu Terry Fox Laboratory, thuộc Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư British Columbia.
Chia sẻ thêm về niềm đam mê nghiên cứu của mình, Vũ Phương Ly cho biết: “Ngay từ khi học ĐH, tôi đã rất quan tâm tới lĩnh vực sức khỏe, trong đó, những căn bệnh ung thư, trong đó có ung thư máu, thực sự là án tử đối với nhiều người, nên tôi rất muốn nghiên cứu về nó để tìm ra cách chữa trị mặc dù tôi không phải là bác sĩ. Tôi không muốn những nghiên cứu của mình chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm. Vì thế, với những tài trợ quý giá trị giá hơn một triệu đô la từ giải thưởng và từ những nỗ lực của mình, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thành công để có thể đưa vào thực tiễn hướng điều trị dứt điểm căn bệnh quái ác này”.
Phòng thí nghiệm của Ly cũng đã và đang hợp tác với các công ty dược học tại Mỹ và Canada để bào chế các loại thuốc chữa bệnh ung thư máu, giúp họ có hiểu biết về từng loại nhằm cung cấp thuốc phù hợp với từng bệnh nhân. Thời gian gần đây, Ly thường về VN trao đổi học thuật. Cô làm diễn giả trong một số hội thảo chuyên đề tại ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, cô cũng đang phát triển một số dự án và làm việc với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để lên kế hoạch về các dự án hợp tác này trong các hoạt động nghiên cứu chuyên môn.
Theo Mỹ Quyên (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.