Nghiêm chỉnh thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-10, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành liên quan về việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ năm 2014 và Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016.
Theo báo cáo tổng hợp của Thanh tra tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính Phủ, đến nay, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan cơ bản thực hiện khắc phục được 17/20 kiến nghị của Thanh tra Chính phủ năm 2014. Cụ thể, đã tiến hành xử lý, kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng; đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với các chủ đầu tư trồng cây cao su; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 14 cán bộ, công chức, viên chức do buông lỏng công tác quản lý gỗ, lâm sản tận thu. Cục Thuế tỉnh đã tiến hành thu được hơn 19,6/24,966 tỷ đồng tiền sử dụng đất, cho thuê đất do các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý còn nợ, đạt 79%… 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dụng, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ mà một số đơn vị liên quan chưa thực hiện dứt điểm như tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Phát triển nhà VK.Land tạm tính còn phải nộp là hơn 1,68 tỷ đồng; tiền đấu giá gỗ các doanh nghiệp còn nợ từ năm 2008 hơn 6,7 tỷ đồng (theo bản án của Tòa án) đến nay chưa thu hồi được; số tiền chưa thu hồi được từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất do các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý hơn 5,3 tỷ đồng.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn
Theo báo cáo của Sở Tài chính về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tính đến nay, các đơn vị liên quan đã thực hiện xử lý các khoản chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản phải nộp, các khoản xuất toán và xử lý khác do Kiểm toán Nhà nước xác định năm 2016 là hơn 395,9/401,3 tỷ đồng, đạt 98,7%; đối với năm 2015 đã thực hiện hơn 171,6/187 tỷ đồng, đạt 91,77%. Bên cạnh các kiến nghị chấn chỉnh về công tác quản lý đã được các đơn vị triển khai thực hiện, đến nay vẫn còn một số kiến nghị chưa được hoàn tất xong.
Cụ thể như Cục Thuế tỉnh chưa thực hiện thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; thu hồi các khoản ngân sách cấp tỉnh cho các đơn vị và ngân sách huyện tạm ứng từ nhiều năm trước chỉ mới thực hiện được hơn 16,8/90,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiến hành thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản như thu hồi số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp của Công ty TNHH Hoàng Nhi gần 4 tỷ đồng; thu hồi nộp phạt vi phạm hành chính hơn 615 triệu đồng đối với ông Phạm Đăng Sơn (70 triệu đồng) và ông Nguyễn Hữu Dũng (hơn 545 triệu đồng); thu nộp ngân sách tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 6 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 562 triệu đồng…
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đã chất vất các sở, ban ngành liên quan nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào việc thu hồi tiền sử dụng đất, cho thuê đât; việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2014; lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản; trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai chuyển rừng nghèo sang trồng cao su năm 2018; trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để tình trạng nợ thuế lớn và kéo dài đến khi áp dụng cưỡng chế thì đơn vị đã không còn tài sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, ngưng hoạt động; chậm thực hiện việc thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, ký quỹ phục hồi môi trường…
Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh-ông Đặng Phan Chung đánh giá cao tinh thần tích cực của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2014 và Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016. Đến nay, các sở, ban ngành liên quan đã xử lý, khắc phục cơ bản các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp tục khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null