Nghị lực vượt khó học giỏi của cô học trò dưới chân núi Lang Biang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cô học trò nhỏ Phan Nguyễn Thảo Nguyên (lớp 9A1, Trường THCS Hùng Vương, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), ngôi trường nằm dưới dãy núi Lang Biang tự tin cho rằng, đối với em, học không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất để đi đến thành công trong tương lai.
Em Phan Nguyễn Thảo Nguyên

Em Phan Nguyễn Thảo Nguyên

Không phải là học sinh có học lực thật xuất sắc nhưng nhờ bản tính cần cù, 9 năm nay, Thảo Nguyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt là năm lớp 9A1 vừa qua, em đã đạt nhiều thành tích cá nhân và tập thể về học tập, thi đua của Trường THCS Hùng Vương, trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng do có nhiều thành tích trong Phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2023.

Lớn lên trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ em hiện đang một mình nuôi 3 người con (em trai học lớp 6, chị gái học lớp 12 và Thảo Nguyên đang chuẩn bị lên lớp 10) tại căn nhà cấp 4, vách tôn đã xuống cấp ở tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương. Gần như các chi phí sinh hoạt trong nhà cũng như học tập của em đều trông chờ vào số tiền ít ỏi từ việc gia công hộp giấy đựng dâu tây tại nhà của mẹ.

Chị Nguyễn Trịnh Đông Uyên (mẹ Thảo Nguyên) cho biết, ngoài việc gia công hộp giấy dâu tây, chị thường ra TP Đà Lạt dọn dẹp homestay, nhà nghỉ kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho các con bước vào năm học mới. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Thảo Nguyên luôn song hành cùng em và chị gái phụ giúp, hỗ trợ mẹ trong công việc ngoài thời gian học tập.

“Mình tự hào nhất là con có ý thức học tập độc lập, luôn hướng suy nghĩ việc học là con đường để đi tới thành công, thay đổi hoàn cảnh. Còn thành tích học tập mình không đặt nặng để các con có tâm thế thoải mái”, chị Đông Uyên chia sẻ và cho rằng con đường học phía trước còn rất dài, một chút thành tích chưa thể nói lên điều gì nhưng nhìn con luôn nỗ lực với công việc học, chị có thể tạm yên tâm.

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương thông tin, những năm qua, Trường THCS Hùng Vương đã đạt được nhiều danh hiệu, khen thưởng như Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Riêng trong năm học 2022-2023, trường có 20 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp. Và trong thành tích của tập thể, có đóng góp đáng quý của Thảo Nguyên. Ngoài đạt học sinh giỏi cấp trường bộ môn Tiếng Anh năm 2023, Thảo Nguyên còn tham gia hội trại Tiếng Anh cấp tỉnh đoạt giải 3 toàn đoàn. Đoạt giải 3 Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp huyện và đoạt giải 2 Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh 2023.

Theo cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thảo Nguyên là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ trong học tập và học giỏi. Mặc dù, hoàn cảnh gia đình em có nhiều khó khăn nhưng khi đến trường em rất nỗ lực trong học tập. Thầy cô trong trường còn đánh giá cao việc tham gia vào các hoạt động tập thể nhiệt tình, siêng năng của Thảo Nguyên bên cạnh thành tích học tập. Chính vì vậy, vừa qua, nhà trường đã đề xuất các cấp xét duyệt và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cá nhân cho em Thảo Nguyên do có nhiều thành tích trong Phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2023.

Nói về phần thưởng này, Thảo Nguyên cho rằng, em chỉ nghĩ mình có thể nỗ lực trong việc học tập, rèn luyện ở nhà trường và phụ giúp gia đình ở nhà tới đâu thì cố gắng hết sức tới đó. Đối với em việc thi đua yêu nước là làm tốt những việc mình có thể làm được hằng ngày. “Hạnh phúc nhất của em là lúc nào cũng có mẹ, thầy cô giáo, bạn bè quan tâm, giúp đỡ em, để con đường đến trường, tìm kiếm tri thức của em được rộng mở hơn”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.