Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức có quá trình trưởng thành, gắn bó với ngành y. Gần 25 năm công tác, ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
(GLO)- Những năm qua, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Nghĩa-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người bệnh tìm được sự sống giữa lằn ranh sinh tử.
Hơn 60 năm trước, cán bộ, y bác sỹ Bệnh xá Vân Đình (nay là Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm. Đó là một cuộc thăm, kiểm tra đặc biệt, bất ngờ, không báo trước nhưng rất cụ thể, nồng hậu, thể hiện sự yêu mến và mong mỏi của Người với ngành Y...
Ba năm qua, ngành y đã đi qua những biến động, thậm chí là những chấn động đến tận gốc rễ sâu thẳm nhất. Nhân viên y tế đã nếm trải những dư vị cay đắng lẫn ngọt bùi mà không phải ai cũng có thể có được trong cuộc đời hành nghề của mình.
(GLO)- Ngày 2-3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương ký ban hành Công văn số 560/SYT-VP đề nghị các sở y tế, bệnh viện, phòng khám và các trường y trên toàn quốc không tiếp nhận, ký hợp đồng, tuyển dụng hay đào tạo đối với 6 bác sĩ tự ý bỏ việc, vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương.
(GLO)- Hội thi Tiếng hát công chức, viên chức, lao động ngành Y năm 2019 diễn ra ngày 14-6 do Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
Bộ dữ liệu này giống như cuốn từ điển để ngành y làm cơ sở có những tham chiếu quan trọng cho các nghiên cứu y-sinh học liên quan đến sức khỏe, bệnh tật và nhân chủng học của người Việt.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020), sáng ngày 27-2, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các y, bác sĩ, cán bộ, viên chức đang công tác trong ngành y tế huyện.
Mới đây, một Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông bất ngờ xin thôi việc. Tỉnh Đắk Nông đang cố gắng tìm nhân sự chủ chốt cho 2 vị trí quan trọng của ngành y gồm Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa có giám đốc trong thời gian dài.
Chuyện Bộ Y tế “xin trả“ hơn 800 tỉ đồng nhà nước chi cho đầu tư phát triển hệ thống y tế để Chính phủ chuyển cho các dự án giao thông, tạo ra cảm xúc lẫn lộn.
Sự xuống cấp của đạo đức công vụ và y đức trong ngành y là vấn đề nóng bỏng, dù đó là thiểu số nhưng phần nào đã làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành này.
Trong giờ nghỉ giải lao giữa lúc Quốc hội thảo luận dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), những câu chuyện buồn về sự trả giá cho sai phạm của một bộ phận cá biệt cán bộ, nhân viên y tế và hệ lụy kéo theo vẫn được nhắc trong từng câu chuyện.
Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong 1 đơn thuốc bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê, bệnh nhân phải chi trả hơn 400 nghìn đồng cho thuốc điều trị, nhưng lại phải chi đến hơn 4,8 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng.
Những trường hợp người bệnh không tìm ra nơi chữa bệnh trong thời gian qua không phải là chuyện hiếm. Ngoài nguyên nhân quá tải còn có tình trạng bệnh viện ngại nhận bệnh vì phải qua các khâu kiểm tra, test Covid-19…
Qua phiên xử vụ tuồn thuốc chữa bệnh tâm thần bán ra ngoài ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa vào ngày 27-11, dư luận không khỏi ngỡ ngàng bởi có đến 47 người liên quan nhưng chỉ có 3 bác sĩ (BS) và 2 điều dưỡng bị truy tố. Mức án cũng khá nhẹ, cao nhất là 15 tháng tù.
Mong muốn mang sức trẻ giúp đỡ cộng đồng, một nữ sinh viên 24 tuổi ở TP.Cần Thơ tích cực hiến máu cứu người và tham gia các hoạt động tình nguyện trong dịch Covid-19.
Mới đây, Mã Phương Quỳnh (sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đã đăng quang hoa khôi sinh viên y dược TP.HCM trong cuộc thi MedBeauty 2018 - Toả sáng nét đẹp sinh viên y khoa.