Quyết liệt với chất lượng đào tạo ngành y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 10 năm nay, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo luôn là chủ đề nóng tại nhiều diễn đàn chính thức của giới chuyên môn ngành y.

Còn nhớ, năm 2015, dư luận từng ngỡ ngàng khi biết một trường tư thục đa ngành được phép đào tạo các ngành bác sĩ (y khoa, răng hàm mặt, y cổ truyền…) trong khi đến cả một phòng khám nhỏ, nhà trường cũng chưa từng có. Ban đầu cũng có một số trục trặc, do nhà trường chưa đáp ứng đủ các điều kiện do Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT quy định (dù các điều kiện đó, theo các chuyên gia thì rất thấp). Nhưng về sau trường tư thục này cũng đã "hợp thức hóa" được hồ sơ, ung dung bước vào thị trường đào tạo nhân lực cho ngành y, bất chấp sự gièm pha của dư luận và sự lo ngại của nhiều người trong giới chuyên môn.

Sau trường hợp đầu tiên rất ồn ào như đã nói trên, bằng những cách "thần kỳ" nào đó, nhiều trường hợp tiếp theo đã lặng lẽ bước chân vào thị trường đào tạo nhân lực ngành y. Dường như mục tiêu hàng đầu của nhiều trường vẫn là tuyển sinh được nhiều chỉ tiêu, thay vì đào tạo nhân lực chất lượng.

Từ đó mới có những câu chuyện kiểu như xét tuyển y khoa bằng môn văn, nhân danh yêu cầu "tính nhân văn" của ngành y, nhưng bản chất là bằng mọi cách để tuyển sinh cho bằng được mà không quan tâm tới chất lượng nguồn tuyển của một ngành vốn đòi hỏi chất lượng đào tạo rất khắt khe. Hoặc như chuyện một bệnh viện (BV) phải đón sinh viên thực tập đến từ… 11 trường ĐH. Hoặc như chuyện hầu hết trường tư không có giảng viên cơ hữu tại BV thực hành, việc giảng dạy thực hành cho sinh viên nhà trường phó thác hết cho bác sĩ của BV…

Năm 2020, cả nước có gần 40 trường đào tạo bác sĩ đa khoa, trong khi trước năm 2015 chỉ có 11 trường. Hồi đó, một đại diện Bộ Y tế từng đặt câu hỏi: "Liệu bên sử dụng nhân lực có cần nhiều bác sĩ để phải bùng nổ quy mô đào tạo như thế hay không?".

Đến thời điểm này, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có 66 trường ĐH đào tạo nhân lực y tế. Trong khi câu hỏi trên của vị đại diện Bộ Y tế vẫn chưa được trả lời thì đã có hàng loạt câu hỏi khác được giới chuyên môn đặt ra về vấn đề điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành y, như Báo Thanh Niên đã phản ánh trong mấy ngày qua. GS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cảm thán: "Sinh viên học y tăng lên nhiều quá, mà BV thì mãi mới xây được một cái!".

10 năm nóng mãi một câu chuyện chất lượng đào tạo nhân lực ngành y, có lẽ đều nằm ngoài mong muốn của Bộ Y tế hay Bộ GD-ĐT. Cả hai bộ đều mong muốn tìm giải pháp. Chỉ có điều trong khi chưa có giải pháp thì quy mô tuyển sinh ngành y vẫn tiếp tục tăng lên…

Đòi hỏi các trường ĐH có trách nhiệm một cách chung chung là rất khó. Lợi ích từ tuyển sinh ngành y là quá lớn. Đây là một ngành học hấp dẫn nên các trường thoải mái thu mức học phí cao. Chất lượng nguồn tuyển tốt hơn hẳn (do phải lấy điểm chuẩn tối thiểu ngang sàn mà Bộ GD-ĐT quy định).

Vì thế, việc cần thiết hiện nay là Bộ Y tế nên chủ động đề xuất với Bộ GD-ĐT rà soát, kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là các yếu tố liên quan tới việc tổ chức giảng dạy thực hành, với các trường đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo Quý Hiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null