Chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi năm cả nước có hơn 10.000 bác sĩ trẻ tốt nghiệp từ các trường y gia nhập hành trình nghề nghiệp với ước mơ cứu người và phụng sự xã hội.

Tuy nhiên, không ít người sau khi tốt nghiệp vẫn còn loay hoay giữa ranh giới mờ nhạt của lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức nhà trường và thực tế bệnh viện. Họ thiếu kỹ năng lâm sàng, lúng túng trong giao tiếp với bệnh nhân, thậm chí để xảy ra những sai sót đáng tiếc trong quá trình điều trị...

Mỗi năm cả nước có hơn 10.000 bác sĩ trẻ tốt nghiệp từ các trường y gia nhập hành trình nghề nghiệp với ước mơ cứu người và phụng sự xã hội. Tuy nhiên, không ít người sau khi tốt nghiệp vẫn còn loay hoay giữa ranh giới mờ nhạt của lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức nhà trường và thực tế bệnh viện. Họ thiếu kỹ năng lâm sàng, lúng túng trong giao tiếp với bệnh nhân, thậm chí để xảy ra những sai sót đáng tiếc trong quá trình điều trị...

Những lỗ hổng ấy không chỉ là nỗi bất an của người bệnh, mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho hệ thống đào tạo y khoa nước nhà.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi đã trở thành tâm điểm của sự quan tâm, tranh luận và cả kỳ vọng. Đây không chỉ là một bài kiểm tra chuyên môn mà còn là phép thử cho hệ thống đào tạo, hành nghề, quản lý và giám sát trong ngành y tế Việt Nam hiện nay.

Mới đây, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt và việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y. Quan điểm này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc, mà còn là yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa, nâng tầm đội ngũ nhân lực y tế trong bối cảnh mới.

Thực tế cho thấy, nước ta đang sở hữu hệ thống đào tạo y tế quy mô lớn với 214 đơn vị đào tạo, trong đó có 66 cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, nếu không có một chuẩn chung đủ sức phân loại và sàng lọc năng lực thật sự của người học, hệ thống y tế quốc gia sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe và tính mạng của người dân. Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y không chỉ là “cửa ngõ” hành nghề, mà còn là công cụ để ngành y tự soi mình, tự điều chỉnh, tự nâng chuẩn. Không phải ngẫu nhiên mà ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh…, kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y đã được áp dụng nghiêm ngặt từ nhiều thập kỷ. Họ xem đây là một phần thiết yếu để duy trì chuẩn mực nghề nghiệp, bảo đảm an toàn người bệnh và kiểm soát chất lượng hành nghề y một cách hiệu quả.

Việt Nam dù đi chậm hơn, nhưng sự chậm trễ ấy cần được thực hiện nghiêm túc và bài bản. Đây không chỉ là “bức tường lọc” người hành nghề, mà còn là đòn bẩy để cải tổ toàn diện ngay từ trong giảng đường. Kỳ thi cũng tạo ra sự công bằng giữa bác sĩ được đào tạo từ các trường khác nhau, trong và ngoài nước; đảm bảo mọi người hành nghề y phải đạt một ngưỡng tối thiểu về kiến thức và kỹ năng.

Theo lộ trình, từ năm 2027, kỳ thi sẽ được áp dụng cho bác sĩ; từ năm 2028 cho y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và từ năm 2029 cho kỹ thuật viên y học, dinh dưỡng, cấp cứu ngoại viện và tâm lý lâm sàng. Đây là lộ trình được tính toán thận trọng để vừa tạo sự thay đổi, vừa tránh xáo trộn đột ngột. Song song đó, Hội đồng Y khoa quốc gia đang xây dựng ngân hàng đề thi bài bản, có tính phân hóa cao, đảm bảo khoa học và thực tiễn.

Nhiều sinh viên và giảng viên y khoa bày tỏ, việc bổ sung kỳ thi sẽ làm tăng áp lực, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng “học - thi đối phó”, tốn kém thời gian lẫn chi phí... Nỗi lo ấy không vô lý, nhưng nhìn xa hơn, kỳ thi này chính là cơ hội để ngành y nhìn lại chính mình một cách nghiêm túc. Đây không chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng cuối cùng, mà còn là phần mở rộng của quá trình đào tạo y khoa theo hướng dựa trên năng lực, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống y tế, mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, năng lực đầu ra của người học và chương trình đào tạo.

Nếu được tổ chức bài bản, minh bạch và gắn với cải cách toàn diện, kỳ thi này sẽ là một bước tiến mang tính chiến lược cho ngành y Việt Nam vươn tới chuẩn mực quốc tế, lấy chất lượng làm trọng tâm và người bệnh làm trung tâm. Như vậy, một kỳ thi, nếu được làm đúng, sẽ không chỉ chuẩn hóa nghề y mà còn chuẩn hóa niềm tin xã hội. Đã đến lúc ngành y phải chọn lựa: tiếp tục duy trì một hệ thống cho ra lò những “bác sĩ lý thuyết”, hoặc chấp nhận thay đổi, chấp nhận sàng lọc vì lợi ích sống còn của người bệnh và danh dự của nghề y.

Theo THÀNH SƠN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam có một tương lai và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tết an cư

(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(GLO)- Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và động lực phát triển bền vững đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW và chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kế thừa, phát triển của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

null