Ngành Thuế Chư Sê quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đạt được kết quả khả quan.

 Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn
Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Nguyễn Đăng Chính-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh, nhằm khai thác tối đa nguồn thu, ngay từ đầu năm, Chi cục chủ động đề xuất UBND huyện Chư Sê thành lập đội chống thất thu ngân sách. Đơn vị cũng duy trì, nâng cao chất lượng các hình thức hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp mới thành lập áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thuế nộp lớn, các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn để nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, Chi cục thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng lớn; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn rà soát các khoản nợ, thông báo đến từng đối tượng nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Nhờ đó, tính đến ngày 20-5, tổng thu thuế trong cân đối (không tính thu tiền sử dụng đất) trên địa bàn huyện được hơn 27,8 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán tỉnh giao và 56,9% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, các sắc thuế thu đạt cao như: thuế thu nhập cá nhân hơn 6,1 tỷ đồng, đạt 56% dự toán tỉnh giao và 53,5% dự toán HĐND huyện giao; thu phí, lệ phí gần 1,76 tỷ đồng, đạt 57,8% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao; các khoản thu về đất (trừ tiền sử dụng đất) hơn 7,2 tỷ đồng, đạt 78% dự toán tỉnh giao và 73,6% dự toán HĐND huyện giao.

Một số sắc thuế đạt thấp so với kế hoạch như: thuế công thương nghiêp ngoài quốc doanh mới chỉ thu được hơn 5,8 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán tỉnh giao và 38,9% dự toán HĐND huyện giao; lệ phí trước bạ thu được hơn 3,8 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao. Đặc biệt, khoản thu tiền sử dụng đất mới chỉ hơn 16,3 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán tỉnh giao và 9,1% dự toán HĐND huyện giao.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến các khoản thu đạt thấp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ các mặt hàng điện máy, hàng dân dụng, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, mua bán ô tô, xe máy… giảm dẫn đến nguồn thu lệ phí trước bạ giảm theo. Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nguồn thu giảm sút.

 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng đến việc thu tiền sử dụng đất do kinh tế gặp khó. Ảnh: Quang Tấn
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng đến việc thu tiền sử dụng đất ở Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn


Ông Nguyễn Đăng Chính cho biết: Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, thời gian tới, Chi cục tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn thu; theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoạt động vãng lai trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Chi cục cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý nợ thuế, kết hợp đôn đốc thu nợ mới phát sinh, xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp nợ trên 90 ngày.

Đặc biệt, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để khai thác tốt nguồn thu từ đất. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nộp thuế điện tử, nộp thuế qua ngân hàng, khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp mới phát sinh; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế lớn, dây dưa, kéo dài; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế để người nộp thuế biết, giám sát việc thực thi pháp luật thuế của công chức thuế.
 

NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

null