Ngăn chặn xe chở nông sản quá tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đang bước vào mùa thu hoạch mì. Để ngăn chặn tình trạng xe chở nông sản quá tải lưu thông trên các tuyến đường, các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.
Tập trung tuyên truyền, nhắc nhở
Thời điểm này, dọc quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông thi thoảng lại bắt gặp xe tải chở mì tươi hướng về các nhà máy ở huyện Krông Pa, Ia Pa. Theo quan sát của P.V, lượng xe chở mì lưu thông trên các tuyến chưa nhiều, hầu hết là xe tải nhỏ cơi nới chiều cao thành thùng bằng cách gác thêm thanh gỗ hoặc cắm cọc, kéo lưới B40 xung quanh thùng. Trong buổi sáng 14-11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Ia Pa tuần tra trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa phận xã Kim Tân thì phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Hải Tiến ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) điều khiển chở mì có dấu hiệu quá tải, củ mì chất cao quá thùng xe. Lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế hạ tải ngang thùng xe, tuyên truyền nhắc nhở, buộc cam kết không tái phạm.
 Lực lượng CSGT Công an tỉnh xử lý xe chở mì quá tải trên quốc lộ 25. Ảnh: Đ.P
Lực lượng CSGT Công an tỉnh xử lý xe chở mì quá tải trên quốc lộ 25. Ảnh: Đ.P
Thiếu tá Lê Hồng Tiến-Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Ia Pa-cho hay, do mới đầu mùa thu hoạch nên lượng xe chở mì lưu thông trên tuyến chưa nhiều. Qua tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp xe chở quá tải, đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, chủ xe không tái phạm. Đồng thời, đơn vị tổ chức cho các tài xế, chủ xe, các hợp tác xã vận tải ký cam kết không cơi nới thành thùng xe, không chở quá tải. Đối với những xe đã cơi nới thành thùng thì yêu cầu tự tháo dỡ, hạ xuống đúng tải trọng thiết kế. “Mới đầu mùa nên chúng tôi chưa xử phạt mà chủ yếu tập trung tuyên truyền, vận động người dân. Nếu sau này phát hiện tái phạm sẽ xử lý nghiêm”-Thiếu tá Lê Hồng Tiến nói.
Để ngăn chặn xe quá tải lưu thông gây hư hỏng đường sá, mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng trực thuộc tăng cường tuần tra, phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông, Công an các huyện xử lý các trường hợp vi phạm. Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng CSGT-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, trước tiên chúng tôi làm việc với lãnh đạo các nhà máy mì, nhà máy đường trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ xe, tài xế, các hợp tác xã vận tải chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, không cơi nới thành thùng xe, không chở hàng quá khổ, quá tải. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường phối hợp cùng Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”.
Cần sự chung tay của các cấp, các ngành
Cuối năm là thời điểm bắt đầu mùa thu hoạch mì và mía nên lượng xe tải lưu thông trên quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông nhiều hơn. Đây cũng là lúc các tuyến đường ở khu vực Đông Nam tỉnh bị cày xới, tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, trên quốc lộ 25 chỉ có một trạm cân tải trọng đặt tại xã Hbông (huyện Chư Sê) để xử lý xe quá tải, còn từ đèo Chư Sê xuống hết địa phận huyện Krông Pa không có nên lực lượng chức năng gặp khó trong việc phát hiện, xử lý xe quá tải. Thượng úy Trần Văn Tiến-Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT Công an huyện Phú Thiện-cho hay, vì không được trang bị cân tải trọng nên đơn vị không có căn cứ để xử lý các xe chở quá tải lưu thông trên địa bàn. “Chúng tôi phối hợp với Đội CSGT quốc lộ 25 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm về cơi nới thành thùng xe. Đồng thời phối hợp với chính quyền các xã để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, yêu cầu các chủ xe, tài xế và các hợp tác xã vận tải ký cam kết không cơi nới thành thùng xe, không chở quá tải trọng cho phép”-Thượng úy Trần Văn Tiến cho biết.
Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, để ngăn chặn tận gốc xe tải chở quá khổ, quá tải, ngay từ đầu vụ thu hoạch mì, mía, Phòng CSGT Công an tỉnh đã làm việc với các nhà máy chế biến tinh bột mì, nhà máy đường yêu cầu cam kết không nhập nguyên liệu của các xe chở quá tải. “Đối với những tài xế vi phạm, chúng tôi nhất quyết không cho lên bàn cân nhập nguyên liệu”-bà Bùi Thị Quy-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại chế biến Nông lâm sản Đường Vạn Phát (huyện Krông  Pa)-cho hay.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Đăng Hưng-Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải, qua tuyên truyền, vận động, tình trạng xe chở hàng hóa quá tải trọng đã giảm đáng kể, song vẫn còn một số tài xế và chủ phương tiện cố tình vi phạm. “Vì an toàn cho đội ngũ lái xe và người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, việc chấp hành quy định pháp luật là bắt buộc. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong công tác tuyên truyền nhưng cũng cần sự chung tay giúp sức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội để chấn chỉnh tình trạng này”-ông Nguyễn Đăng Hưng đề nghị.
 Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

null