Ngắm đảo nổi ngay trung tâm TP.Gia Nghĩa, nơi tổ chức 20 năm thành lập Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đắk Nông sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh tại khu vực đảo nổi (TP.Gia Nghĩa) vào tối 23.3. Vậy khu vực đảo nổi này có gì đặc biệt?

Tối 23.3, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh này (2004 – 2024) tại khu vực đảo nổi. Đảo nổi nằm giữa hồ nước ngay trung tâm TP.Gia Nghĩa. Có thể nói, TP.Gia Nghĩa nói riêng và Đắk Nông nói chung có hệ thống ao, hồ, sông, suối khá đa dạng và dày đặc. Đi giữa phố có thể dễ dàng nhìn thấy những hồ nước rộng mênh mông, kéo dài hàng cây số.

Đảo nổi nằm giữa hồ nước ngay trung tâm TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông

Đảo nổi nằm giữa hồ nước ngay trung tâm TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông

Đáng chú ý, trong dịp này, Đắk Nông tổ chức hàng loạt các chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm đón chào cột mốc sau 20 năm hình thành và phát triển. Dự kiến, ngay sau màn biểu diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Lê Anh Dũng… vào đêm 23.3, Đắk Nông cũng sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa tại khu vực đảo nổi.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại tại khu vực đảo nổi, nơi Đắk Nông sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh:

TP.Gia Nghĩa nói riêng và Đắk Nông nói chung có hệ thống ao, hồ, sông, suối rất đa dạng. Đi giữa thành phố có thể dễ dàng bắt gặp hồ nước rộng mênh mông, kéo dài hàng cây số. Ảnh: Xuân Lâm

TP.Gia Nghĩa nói riêng và Đắk Nông nói chung có hệ thống ao, hồ, sông, suối rất đa dạng. Đi giữa thành phố có thể dễ dàng bắt gặp hồ nước rộng mênh mông, kéo dài hàng cây số. Ảnh: Xuân Lâm

Khu vực đảo nổi, nơi tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024) vào tối 23.3. Ảnh: Xuân Lâm

Khu vực đảo nổi, nơi tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024) vào tối 23.3. Ảnh: Xuân Lâm

Cây xanh "cô đơn" bên bờ đảo nổi. Ảnh: Xuân Lâm
Cây xanh "cô đơn" bên bờ đảo nổi. Ảnh: Xuân Lâm
Khu vực quanh đảo nổi còn khá hoang sơ. Tại đây có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chim trời, cá nước đang đi săn mồi. Ảnh: Xuân Lâm

Khu vực quanh đảo nổi còn khá hoang sơ. Tại đây có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chim trời, cá nước đang đi săn mồi. Ảnh: Xuân Lâm

Chú chim trên cành cây khô. Ảnh: Xuân Lâm
Chú chim trên cành cây khô. Ảnh: Xuân Lâm
Ánh hoàng hôn trên hồ nước tại khu vực đảo nổi. Ảnh: Xuân Lâm
Ánh hoàng hôn trên hồ nước tại khu vực đảo nổi. Ảnh: Xuân Lâm
Hồ nước tại khu vực trung tâm TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông. Ảnh: Xuân Lâm

Hồ nước tại khu vực trung tâm TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông. Ảnh: Xuân Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.