Nga xuất khẩu dầu nhiên liệu và dầu diesel chân không nhiều nhất cho Saudi Arabia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nhà cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng thị trường tài chính toàn cầu LSEG, Saudi Arabia trở thành quốc gia nhập khẩu dầu nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển và dầu diesel chân không (VGO) lớn nhất của Nga trong tháng 11/2024.

mot-co-khai-thac-dau-o-riyadh-aaudi-arabia-anh-afp-ttxvn.jpg
Một cở khai thác dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu được Reuters tính toán dựa trên dữ liệu của LSEG cho thấy, xuất khẩu dầu nhiên liệu và VGO của Nga đạt khoảng 4,26 triệu tấn trong tháng 11, tăng 6% so với tháng trước đó. Sự gia tăng diễn ra trong bối cảnh các nước châu Á đã trở thành thị trường tiêu thụ chính của dầu nhiên liệu và VGO Nga, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận toàn diện các sản phẩm dầu của Nga vào tháng 2/2023.

Đáng chú ý, Ấn Độ - vốn từng là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga - đã giảm mạnh lượng nhập khẩu. Lượng dầu thô Nga xuất khẩu vào Ấn Độ trong tháng 11 đã sụt giảm 55%, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022, bất chấp việc Nga vẫn duy trì chính sách bán dầu với giá chiết khấu.

Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, Ấn Độ đã tích cực tìm kiếm các đối tác mới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong chuyến thăm gần đây tới Guyana, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của quốc gia Nam Mỹ này đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ. Ông Modi bày tỏ mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại đây.

Tình hình xuất khẩu dầu của Nga tiếp tục đối mặt với những thách thức. Các lệnh trừng phạt bao gồm giới hạn giá dầu và các biện pháp hạn chế nhập khẩu đã khiến Nga thiệt hại khoảng 14,6 tỷ euro doanh thu từ xuất khẩu dầu thô Urals.

Hồi tháng 9, Bộ Kinh tế Nga dự báo sản lượng khí đốt tăng hàng năm cho đến 2030. Tuy nhiên, sản lượng dầu và xuất khẩu năng lượng Nga lại có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân là Nga và các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang nỗ lực giảm sản xuất vài năm qua, nhằm kéo giá lên.

Khả năng điều chỉnh chiến lược thương mại năng lượng của Nga đã cải thiện đáng kể tình hình. Dự báo xuất khẩu điều chỉnh lên gần 240 tỷ USD cho năm nay cho thấy mức tăng 13 tỷ USD so với năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc, sáng 11-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thúc đẩy các động lực phát triển, hành động quyết liệt

Thúc đẩy các động lực phát triển, hành động quyết liệt

(GLO)- Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ở mức 10,2%. Qua 5 tháng đầu năm, nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tập trung vào các động lực tăng trưởng, tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả năm.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án hạ tầng, làm việc với lãnh đạo 7 phường khu vực Hoài Nhơn (cũ); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy hoạch đô thị, xây dựng Hoài Nhơn trở thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai

(GLO)- Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

null