Nga- Ucraine: giao tranh gây nhiều thiệt hại cho cả đôi bên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Trong khi thông tin Nga cáo buộc Ucarine sử dụng “bom bẩn”, đáp lại Kiev và liên minh ủng hộ nước này cho rằng cáo buộc của Nga thiếu căn cứ, cơ quan giám sát vũ khí hạt nhân IAEA Liên Hợp Quốc chưa thanh sát làm rõ vấn đề; Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga gánh hậu quả khi dùng vũ khí hạt nhân…thì giao tranh tiếp tục diễn ra nhiều nơi ở Ucraine.

 

Một nhà máy tại SlovianskUcraine bị trúng đạn. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Ukraine cho hay giao tranh dữ dội nhất xảy ra gần Avdiivka và Bakhmut ở vùng Donbass, nơi hứng chịu đạn pháo Nga suốt nhiều ngày qua. Còn ngày 28/10, ở phía Nam, giao tranh tại Kherson cũng gây ra nhiều thiệt hại cho cả Nga và Ucraine.

Còn Kyev Independent cho biết, Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine hôm nay 28/10 khẳng định các lực lượng nước này đã làm thiệt mạng 44 binh sĩ Nga và phá hủy một chiến đấu cơ Su-25, một trực thăng tấn công Ka-52, hai khẩu pháo cối và 3 xe bọc thép. Ngoài ra ở huyện Beryslav thuộc tỉnh Kherson, binh sĩ Nga đã mất 2 kho đạn dược.

Đáp lại, hãng tin TASS dẫn lời một đại diện của cơ quan tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Kherson khẳng định, lực lượng Ukraine đã nã 6 quả rốc két vào cầu Antonovsky thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), nhưng tất cả đều bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

Phát ngôn viên Ivan Filiponenko của lực lượng dân quân Cộng hòa Luhansk (miền đông Ukraine và đã sáp nhập Nga trong cuối tháng trước) khẳng định 80 quân nhân Ukraine đã bị thiệt mạng; 3 xe tăng, 2 khẩu pháo và 4 xe bọc thép cũng bị tiêu hủy, theo TASS. Về thông tin này, phía Kyev chưa có phản ứng.

TS ( từ TTXVN online, Thanh niên online)

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.