Nga thông báo cầu Crimea đã sửa chữa xong, phương tiện lưu thông bình thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Interfax ngày14/10 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin xác nhận, việc sửa chữa hư hại cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối Crimea với lục địa Nga đã hoàn tất và các phương tiện được phép lưu thông bình thường trên cầu.
Đoàn tàu di chuyển trên cầu Crimea. Ảnh: Getty Images

Đoàn tàu di chuyển trên cầu Crimea. Ảnh: Getty Images

"Cầu Crimea đã được khôi phục hoàn toàn sớm hơn kế hoạch tới 18 ngày", ông Khusnullin thông tin, cho biết thêm các nhịp cầu được thay thế sử dụng khoảng 534 tấn kết cấu kim loại và 360 tấn nhựa bê tông để làm mặt đường.

Hôm 17/7, cây cầu bị lực lượng Ukraine tấn công bằng xuồng không người lái mang chất nổ, khiến một phần cầu đường bộ bị hỏng và hai công dân Nga thiệt mạng. Nga sau đó tập kích một loạt mục tiêu ở phía Nam Ukraine để trả đũa.

Ngày 12/10, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ 5 người Nga, 3 công dân của Ukraine và Armenia vì liên quan đến vụ nổ.

Trước đó, tháng 10/2022, cây cầu cũng từng bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ nổ lớn khiến hai nhịp cầu bị sập và 7 toa chở dầu bốc cháy. Nga cáo buộc tình báo Ukraine gây ra vụ việc bằng cách ngụy trang thuốc nổ được giấu trong các cuộn vật liệu polyethylene trên xe tải đi qua cầu.

Cầu Crimea hay còn gọi cầu Kerch dài 19km, là cây cầu dài nhất châu Âu nối liền hai bờ eo biển Kerch giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea, được Nga đầu tư gần 4 tỷ USD xây dựng từ năm 2015 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null