Nga cáo buộc Đức từ chối hợp tác điều tra vụ ông Navalny

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Matxcơva ngày 25-9 cáo buộc Berlin đã từ chối hợp tác với họ trong việc điều tra nguyên nhân gây ra sự cố sức khỏe bất ngờ cho nhà chính trị đối lập Alexei Navalny.

Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny ngồi cùng vợ tại bệnh viện Charite ở Berlin, Đức trong bức ảnh không đề ngày - Ảnh: REUTERS
Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny ngồi cùng vợ tại bệnh viện Charite ở Berlin, Đức trong bức ảnh không đề ngày - Ảnh: REUTERS


Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nga phát thông báo cho biết các bác sĩ ở Siberia đã chuyển thông tin tới đồng nghiệp của họ tại Berlin và Nga đã rất sẵn sàng để hợp tác với mong muốn ông Navalny "phục hồi nhanh chóng".

"Đáng tiếc khi hồi đáp chúng tôi nhận được là sự từ chối thẳng thằng từ chính phủ Đức trong việc hợp tác nhằm tìm ra sự thật về tình huống của ông Alexei Navalny", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25-9 nêu.

Các phòng thí nghiệm tại Đức, Pháp và Thụy Điển kết luận nhà chính trị đối lập Nga đã bị đầu độc bằng Novichok, một loại chất độc thần kinh được phát triển từ thời Liên Xô cũ.

Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đã phát động chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch về tình trạng sức khỏe của ông Alexei Navalny.

Nga khẳng định các xét nghiệm y khoa do bác sĩ của họ thực hiện không tìm thấy chất độc Novichok trong cơ thể ông Navalny. Matxcơva (Moscow) cũng nói họ không thấy có căn cứ nào để có thể mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Trong lúc này, chính trị gia đối lập 44 tuổi người Nga Alexei Navalny đang tiếp tục bình phục sức khỏe tại Berlin.

Ông Navalny bị bất tỉnh trên một chuyến bay từ Siberia tới Matxcơva (Moscow) khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Các trợ lý của ông này cáo buộc chính quyền Nga đã đầu độc ông bằng chất độc thần kinh Novichok.

Tuần này ông Navalny đã được xuất viện tại Berlin sau khi điều trị suốt một tháng trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Người phát ngôn của ông Navalny, bà Kira Yarmysh, ngày 25-9 cho biết chính trị gia đối lập người Nga sẽ cần một thời gian dài nữa để bình phục và ông sẽ tiếp tục ở lại dưỡng bệnh tại Đức.

Trong thông tin đăng trên blog cùng ngày 25-9, ông Navalny cảm ơn các phi công Nga đã hạ cánh khẩn cấp khi ông gặp sự cố và các nhân viên y tế đã giúp sơ cứu ông đầu tiên.

Theo D. KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.