Nga, Campuchia thắt chặt quan hệ kinh tế, quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (17.5), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Campuchia Hun Sen hội đàm tại Moscow về mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) hội đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev (phải) tại Phnôm Pênh ngày 30.11.2015.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) hội đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev (phải) tại Phnôm Pênh ngày 30.11.2015.

Người phát ngôn chính phủ Nga cho biết: "Hai ngài thủ tướng sẽ thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận đã được ký kết trước đây, nhấn mạnh vào việc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng và công nghệ liên quan đến quốc phòng".

"Campuchia là đối tác lâu dài và đáng tin cậy của Nga tại khu vực Đông Nam Á, trong khi quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước dựa trên truyền thống hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau qua nhiều thập kỷ" - người phát ngôn chính phủ Nga nói tiếp.

Năm 2015, kim ngạch thương mại Nga-Campuchia đạt 110,7 triệu USD, giảm 16,6% so với năm 2014.

"Trong số các doanh nghiệp Nga sang Campuchia đầu tư trong mùa xuân năm nay có nhiều đại diện của tập đoàn nhà nước như Rosatom, Rusagro, Tyazhpromexport, RZD, GLONASS, Inter RAO Engineering, GSS cùng nhiều doanh nghiệp khác. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp lớn của Nga thực sự quan tâm đến việc mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường Campuchia" - người phát ngôn chính phủ Nga phát biểu.

Nga và Campuchia hy vọng ký kết một loạt thỏa thuận song phương về năng lượng hạt nhân, viễn thông, công nghệ thông tin, chính sách thanh niên, việc đi lại dịp Olympic và thông tin liên lạc giữa bộ nội vụ của hai nước.

Ngoài ra, thủ tướng của hai nước sẽ ký một tuyên bố chung về danh sách các dự án hợp tác kinh tế và đầu tư đến năm 2020.

Đường hướng phát triển quan hệ Nga-Campuchia hiện nay hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực con người, chẳng hạn như giáo dục.

Hơn 8.000 người Campuchia đã tốt nghiệp đại học tại Nga và Moscow đang mở rộng học bổng cho 80 công dân Campuchia.

Xúc tiến du lịch cũng là một lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận đáng kể, với khoảng 90.000 khách Nga thăm Campuchia vào năm 2015.

Trên trường quốc tế, Nga và Campuchia chia sẻ quan điểm giống nhau hoặc gần giống nhau về hầu hết các vấn đề cấp bách trên toàn cầu và khu vực - giới chức Nga cho biết.

Sau khi hội đàm với ông Medvedev, ông Hun Sen sẽ dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN tại Sochi.

Thủ tướng Nga đã dành cả tuần trước để hội đàm với thủ tướng các nước thành viên ASEAN đến Nga tham dự hội nghị trên.

Ông Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 16.5. Dự kiến, thủ tướng Nga sẽ hội đàm người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha vào ngày 18.5 và với người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long vào ngày 19.5.

Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN sẽ diễn ra trong 2 ngày 19-20.6.

Tố Uyên (Theo Itar Tass)

Có thể bạn quan tâm

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null