NATO đạt thỏa thuận quá cảnh với ba nước Trung Á

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Xe chở nhiên liệu cho lực lượng NATO tại Afghanistan tại Karachi, Pakistan.
Xe chở nhiên liệu cho lực lượng NATO tại Afghanistan tại Karachi, Pakistan.

Theo THX, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 4-6 cho biết liên minh này đã đạt được ba thỏa thuận với ba nước Trung Á, cho phép NATO vận chuyển binh sỹ và trang thiết bị ra khỏi Afghanistan thông qua các tuyến phía Bắc.

Phát biểu với báo giới tại Brussels, ông Rasmussen nêu rõ: "Chúng tôi đã đạt được ba thỏa thuận về quá cảnh ngược từ Afghanistan với ba đối tác Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Những thỏa thuận này sẽ cung cấp cho chúng tôi một loạt phương án mới cũng như mạng lưới vận chuyển quy mô và linh hoạt mà chúng tôi cần... NATO sẽ tiếp tục can dự với các nước láng giềng của Afghanistan để tạo được sự ủng hộ rộng rãi hơn cho sự ổn định của nước này".

NATO trước đó đã ký một thỏa thuận tương tự với Nga. Liên minh này sẽ kết thúc các hoạt động chiến đấu tại Afghanistan vào cuối năm 2014. Nhưng do Pakistan đã đóng các tuyến tiếp tế ở miền Nam vào tháng 11 năm ngoái để phản đối những cuộc không kích của Mỹ khiến 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng, nên NATO phải phụ thuộc vào các tuyến phía Bắc để di tản.

Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-3 đã xác nhận Mátxcơva đồng ý để tổ chức NATO vận chuyển quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan qua thành phố Ulyanovsk của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 15-3 ở Mátxcơva, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho hay Mátxcơva đồng ý cho NATO vận chuyển hàng hóa quá cảnh bằng đường bộ và đường sắt qua Ulyanovsk để tới Afghanistan trên cơ sở nghị quyết số 1386 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua năm 2011 nhằm hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) cùng những thỏa thuận đạt được trước đó giữa Nga và NATO.

Tuy nhiên, Nga chỉ cho phép NATO vận chuyển quá cảnh hàng hóa phi quân sự qua Ulyanovsk và tại thành phố này sẽ không có binh lính, kho tàng trữ cũng như căn cứ quân sự của NATO.

 

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.