(GLO)- Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Rafah ở phía nam Dải Gaza - thành phố có hơn một nửa dân số Gaza đang tìm nơi ẩn náu, CNN đưa tin sáng 12/2.
Israel đã thực hiện cuộc không kích vào một khu phố ở thủ đô Damascus của Syria, khiến Giám đốc tình báo của IRGC tại Syria và cấp phó của ông cũng như hai thành viên khác thiệt mạng.
(GLO)-Khoảng 500 người đã thiệt mạng hôm 17/10 trong vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli al-Arab ở Dải Gaza mà cơ quan y tế Palestine cho rằng nguyên nhân là do cuộc không kích của Israel, nhưng quân đội Israel lại đổ lỗi cho vụ phóng rocket thất bại của một nhóm Thánh chiến Hồi giáo.
(GLO)-Rạng sáng 7/4, quân đội Israel đã tiến hành không kích dải Gaza, đồng thời cho biết đang “tấn công ở Lebanon”, hành động được cho là đáp trả sau khi Israel phải hứng chịu vụ tấn công rocket từ Lebanon hôm trước.
(GLO)- Phóng viên hãng AFP và các nhân chứng ngày 2/2 xác nhận, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào trung tâm Dải Gaza vài giờ sau khi lực lượng Israel đánh chặn một tên lửa bắn từ lãnh thổ Palestine bằng hệ thống phòng không Vòm sắt.
(GLO)- Theo hãng thông tấn SANA, Israel đã tiến hành một cuộc không kích khiến sân bay quốc tế chính ở thủ đô Damascus của Syria phải ngừng hoạt động. Cuộc tập kích diễn ra vào 2h ngày 2/1 giờ địa phương (6h ngày 2/1 giờ Việt Nam).
(GLO)- Ngày 12-7, Trung tá Dave Eastburn-phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết: Maher al-Agal-một thủ lĩnh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt khi đang lái xe máy gần thị trấn Jindayris (Syria).
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được cho là đã phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Al Assad của Mỹ ở Iraq để đáp trả cái chết của thiếu tướng Qasem Soleimani.
Các thành phố lớn của Mỹ đang đưa ra cảnh báo khủng bố cho cư dân sau khi vị tướng hàng đầu của Iran bị ám sát trong một cuộc không kích của quân đội nước này ở Iraq.
Ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Mỹ đã yêu cầu Tehran phản ứng “một cách phù hợp“ sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc IRGC, Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.
Theo CNN, cuộc không kích giết chết viên tướng số 1 của Iran, Qassem Soleimani cho thấy Tổng thống Trump đang ngày càng tin tưởng vào việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ, trong khi những người chỉ trích ông lại cáo buộc Trump liều lĩnh.
Đại giáo chủ Ali Khamenei mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một nhóm dân quân đồng minh của Iran ở Iraq, đồng thời đổ lỗi cho Washington về tình trạng bạo lực ở quốc gia láng giềng này.
Sau khi bị lực lượng quân sự ở miền Đông tấn công, Chính phủ Đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya đã 'cầu viện' Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố 'mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn', bao gồm cả trên bộ, trên không và trên biển để 'chi viện' cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.
Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn quyết định cử binh sĩ tới Saudi Arabia để đáp trả Iran sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ tại quốc gia đồng minh của Washsington này.