Chuyến bay trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa sẽ không diễn ra sớm hơn 11.4. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity đang dần mở từ dưới tàu vũ trụ Perseverance của NASA. Tàu Perseverance hạ cánh thành công xuống hành tinh đỏ từ ngày 18.2.
Trực thăng Ingenuity dự kiến làm nên lịch sử với chuyến bay đầu tiên trên bầu khí quyển của một hành tinh khác. Trước đó, trực thăng liên hành tinh này được dự định cho cất cánh không sớm hơn 8.4.
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA ở Pasadena, California, chuyến bay lịch sử trên sao Hỏa sẽ diễn ra không sớm hơn ngày 11.4.
"Hãy bay cùng chúng tôi. Trực thăng sao Hỏa đang chuẩn bị thực hiện một điều chưa bao giờ được thực hiện: Chuyến bay động cơ có điều khiển trên một hành tinh khác. Hiện việc cất cánh được dự kiến không sớm hơn ngày 11.4, với dữ liệu sẽ đến trái đất vào ngày 12.4" - JPL thông báo trên Twitter.
Trực thăng Ingenuity hiện đã bung ra khỏi phía dưới tàu vũ trụ Perseverance để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa.
Dự kiến các hoạt động mà NASA lên kế hoạch cho trực thăng sao Hỏa Ingenuity từ vị trí cất cánh, vị trí hạ cánh, lộ trình bay cho tới các vị trí sẽ chụp ảnh. Ảnh: NASA
Hôm 21.3, tàu vũ trụ Perseverance đã thả một lá chắn bảo vệ trực thăng sao Hỏa khỏi những nguy cơ khi tàu hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa.
Cần có thời gian để trực thăng Ingenuity mở ra từ vị trí gắn trên tàu vũ trụ và chính thức sẵn sàng cho chuyến bay. Các quan chức NASA nói rằng, phải mất khoảng 6 sol, hoặc 6 ngày trên sao Hỏa (1 sol tương đương khoảng 24 giờ 40 phút trên trái đất, hoặc hơn một ngày trái đất một chút).
Theo đó, sau khi dỡ Ingenuity từ tàu vũ trụ của NASA, trực thăng sao Hỏa này cần được đưa đến vị trí "sân bay" được chỉ định trên bề mặt sao Hỏa.
Ingenuity được thiết lập để thực hiện một vài chuyến bay ngắn. Công nghệ bổ sung duy nhất trên trực thăng sao Hỏa của NASA là camera. Trong các chuyến bay trên sao Hỏa của Ingenuity, tàu vũ trụ Perseverance cũng sẽ túc trực và sử dụng camera của tàu này để ghi lại các sự kiện.
(GLO)- Sau 50 năm cháy liên tục, ngọn lửa trong miệng hố "Cổng địa ngục" bắt đầu cháy yếu đi do lượng khí tự nhiên suy giảm. Đây là tin vui đối với các nhà bảo vệ môi trường, vì những lo ngại về lịch sử rò rỉ khí tự nhiên của Turkmenistan.
(GLO)-Theo Live Science, ASKAP J1832-0911 được ghi nhận phát ra các xung sóng vô tuyến và tia X kéo dài trong hai phút, lặp lại sau mỗi 44 phút. Tần suất này là điều chưa từng thấy trong các vật thể thiên văn từng được nghiên cứu trước đây.
Nhiều người ở TP.HCM và một số tỉnh thành Việt Nam cho biết họ bất ngờ phát hiện một 'vật thể lạ' xuất hiện trên bầu trời rạng sáng 6.6. Có gì khiến nhiều người tò mò?
(GLO)-Tàu Resilience của công ty Nhật Bản ispace có khả năng đã rơi xuống bề mặt mặt trăng trong nỗ lực hạ cánh xuống mặt trăng, đánh dấu một thất bại nữa sau hai năm kể từ sứ mệnh đầu tiên không thành công.
Theo nghiên cứu của NASA, mặc dù Sao Hỏa hiện tại khô khan và lạnh lẽo, bề mặt của nó lại mang những bằng chứng không thể chối cãi về một quá khứ "ẩm ướt" hơn nhiều.
(GLO)-Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Dong Shuchang đã ghi lại cảnh tượng Sét đỏ thắp sáng bầu trời đêm Tây Tạng vào ngày 31-5. Anh đã viết trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Weibo rằng lần đầu tiên anh bắt gặp hiện tượng tương tự là vào tháng 5-2022.
(GLO)-Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature đã mô tả về vật thể gây kinh ngạc - J0107a, một thiên hà "trưởng thành" đến khó tin trong hình ảnh "xuyên không" từ thế giới hơn 11 tỉ năm trước.
Phát hiện này cho thấy sau khi các loài động vật đầu tiên tiến hóa lên cạn cách đây khoảng 400 triệu năm, chúng đã phát triển khả năng sống hoàn toàn trên đất liền nhanh hơn nhiều so với giả thuyết trước đây.
Những hình ảnh mới nhất từ Kính viễn vọng không gian James Webb khiến giới thiên văn học sửng sốt khi thấy cực quang của Sao Mộc mạnh mẽ và rực rỡ gấp hàng trăm lần cực quang của Trái Đất.
Trong khoảng 600 triệu năm nữa, Mặt Trăng sẽ ở một vị trí quá xa Trái Đất khiến nó không thể che khuất Mặt Trời mỗi khi có nhật thực, nghĩa là hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ vĩnh viễn biến mất.
(GLO)-Một nghiên cứu mới từ Đại học Tel Aviv, Israel, đã tiết lộ rằng tổ tiên loài người từng là những "siêu động vật ăn thịt" (hypercarnivores), với chế độ ăn chứa tới 70% thịt trong khoảng 2 triệu năm.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu