Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 113.630 người cao tuổi (NCT), chiếm 8,08% dân số; trong đó hơn 40% NCT vẫn phải lao động để nuôi bản thân. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đời sống của NCT đã có những cải thiện đáng kể.
Huy động nhiều nguồn lực
Những năm qua, nhiều chính sách, nguồn lực chăm lo NCT trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp. Thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho NCT, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Hội NCT thường xuyên kiểm tra, nắm danh sách và đôn đốc giải quyết chính sách NCT trên địa bàn tỉnh. Ngoài những chính sách như hỗ trợ cho NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng chế độ trợ cấp 270.000 đồng/tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí..., tỉnh ta còn có Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn không có thân nhân phụng dưỡng. Bên cạnh đó, hầu hết NCT đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh khi qua đời đều được hỗ trợ mai táng phí với mức 5,4 triệu đồng/người. Vào dịp lễ, Tết, ngày Quốc tế NCT, các cấp chính quyền địa phương đều đi thăm, tặng quà NCT; hàng năm đều tổ chức mừng thọ đối với người từ 70 tuổi trở lên.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà một gia đình người cao tuổi. Ảnh: ĐỨC THỤY
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà một gia đình người cao tuổi. Ảnh: Đức Thụy
Mấy chục năm qua, ông Đinh Đớp (115 tuổi, làng Mèo Lớn, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) đều được địa phương tổ chức mừng thọ, trợ cấp xã hội. Ông Đinh Đớp vui vẻ chia sẻ: “Tuy khoản tiền trợ cấp hàng tháng không lớn nhưng phần nào giúp tôi trang trải chi phí thuốc men. Đó là niềm động viên, an ủi giúp tôi sống vui, sống khỏe bên con cháu”.
Cùng với nguồn lực của Nhà nước, các cấp Hội NCT trong tỉnh còn chủ động huy động nhiều nguồn lực khác để chăm lo cho hội viên, nhất là hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội NCT các cấp đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sàng lọc, tư vấn và chữa miễn phí các bệnh về mắt cho gần 500 NCT với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội NCT các cấp còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, già yếu, khuyết tật.
Trao đổi với P.V, bà Rơ Châm HYéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho biết: Những năm qua, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh luôn quan tâm đến đời sống hội viên, phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, lập danh sách trình cấp thẩm quyền xem xét, trợ cấp cho hội viên NCT khó khăn, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hội viên đủ điều kiện và tổ chức mừng thọ, chúc thọ những hội viên đủ tuổi. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT được cơ sở hội quản lý tốt, phục vụ hiệu quả các hoạt động mừng thọ, chúc thọ, giúp đỡ NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời...
Để NCT “sống vui, sống khỏe, sống có ích”
 Ban Công tác NCT tỉnh triển khai Tháng Hành động vì NCT năm 2018. Ảnh: Đinh Yến
Ban Công tác NCT tỉnh triển khai Tháng Hành động vì NCT năm 2018. Ảnh: Đinh Yến
Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 với chủ đề: “Xã hội chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn”, Ban Công tác NCT tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh-cho biết: “Chiều nay (1-10), tại TP. Pleiku, Ban Công tác NCT tỉnh  tổ chức tọa đàm nhân Ngày Quốc tế NCT (1-10); tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho NCT; thăm hỏi, tặng quà (400 ngàn đồng/suất) cho 60 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh”.
Ngoài ra, các cấp Hội NCT trong tỉnh còn tổ chức nhiều phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, bổ ích. Hiện Hội NCT các cấp đã xây dựng các loại hình Câu lạc bộ NCT phong phú, đa dạng nhằm giúp hội viên tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện về thể lực, trí tuệ để “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. “Đến nay, các cấp Hội NCT trong toàn tỉnh đã thành lập được 195 câu lạc bộ, trong đó, chủ yếu là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, văn nghệ... thu hút hơn 2.000 hội viên NCT tham gia. Sau mỗi buổi tập luyện, các hội viên còn giao lưu văn hóa-văn nghệ, nhờ vậy mà sức khỏe NCT được cải thiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” cũng được các cấp Hội NCT triển khai sâu rộng. Toàn tỉnh có khoảng hơn 6.000 NCT tham gia công tác Đảng, Mặt trận, tổ hòa giải, tổ dân phố, Hội Khuyến học, an ninh khu dân cư... Ở mỗi lĩnh vực, NCT đều đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý, cách làm hay góp phần xây dựng quê hương”-bà Rơ Châm HYéo chia sẻ.
Nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe NCT, ngày 21-7-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 565 phê duyệt kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT tỉnh giai đoạn 2017-2025. Sở Y tế là đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch. Về nội dung này, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 40% NCT vẫn phải lao động để nuôi bản thân, cuộc sống khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe ít được quan tâm. Do đó, kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT được triển khai nhằm thích ứng với giai đoạn già hóa dân số; đồng thời, nâng cao sức khỏe cho NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. “Ngành Y tế cùng với các cấp, các ngành của tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% NCT trong tỉnh không có khả năng tự chăm sóc được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng; 100% bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là NCT; trên 80% NCT được tiếp cận các dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại địa phương”-ông Tuấn nói.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null