Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), khi nhắc đến môn võ Taekwondo, cả giáo viên lẫn học sinh đều nghĩ ngay đến cậu học trò người Jrai Rcom Y Quảng (lớp 9B) với bảng thành tích “gặt bạc, hái đồng” đầy ấn tượng.

Rcom Y Quảng làm quen với võ thuật vào năm 2018 qua lớp học Karate do người dì giới thiệu. Dù không xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật nhưng chỉ sau 1 năm rèn luyện, Y Quảng đã sở hữu đai vàng. Tuy nhiên, do lịch học dày đặc và yêu cầu cao của môn võ Karate nên em đã tạm dừng tập luyện.

“Em bỏ ngang vì lúc đó thấy mệt, học thì khó quá. Với lại, bố mẹ cũng lo em không đảm bảo sức khỏe”-Y Quảng nhớ lại.

Cứ ngỡ Y Quảng sẽ bỏ cuộc nhưng đến năm 2022, khi Câu lạc bộ Taekwondo Krông Pa Alpha do thầy Nguyễn Hữu Tuấn phụ trách mở lớp tại trường, em quyết định đăng ký tham gia.

Lúc bắt đầu với Taekwondo, Y Quảng gặp không ít khó khăn. Nhưng em không nản chí mà luôn kiên trì tập luyện 1-2 giờ mỗi ngày tại nhà và đều đặn 3 buổi/tuần tại nhà đa năng của trường. Vì vậy, em dần tiến bộ và thích nghi với môn võ này.

“Khác với Karate, Taekwondo đòi hỏi sự dẻo dai, tốc độ, kỹ thuật đá linh hoạt và tính chiến đấu cao. Đặc biệt, khi thi đấu, em thường phải ép cân để phù hợp với hạng cân quy định”-Y Quảng tâm sự.

rcom-y-quang-dat-nhieu-huy-chuong-trong-bo-mon-taekwondo-anh-dong-lai.jpg
Rcom Y Quảng đạt nhiều huy chương trong bộ môn Taekwondo. Ảnh: Đ.L

Nhờ sự nỗ lực tập luyện, năm 2022, Y Quảng giành 2 huy chương đồng tại Giải Vô địch Taekwondo huyện Krông Pa mở rộng lần thứ nhất ở các nội dung: đối kháng cá nhân nam hạng 39 kg và đồng đội nam dưới 14 tuổi. Năm 2023, Y Quảng tiếp tục giành huy chương bạc đối kháng cá nhân hạng 40 kg và huy chương đồng nội dung đồng đội tại giải cấp huyện.

Cùng năm, em giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai ở nội dung đối kháng nam hạng 40 kg (lứa tuổi 11-14). Tháng 7-2024, Y Quảng thi đấu ở hạng trên 44 kg và giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh.

“Mỗi lần bước lên sàn đấu, em không nghĩ đến việc thắng hay thua mà chỉ tập trung thể hiện những gì mình đã tập luyện. Sau mỗi giải, em đều tổng hợp lại những điểm chưa tốt để điều chỉnh kỹ thuật và chiến lược cho phù hợp hơn trong các lần thi tiếp theo”-Y Quảng chia sẻ.

Rcom Y Quảng: “Em rất thích tập luyện Taekwondo bởi tập võ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn tăng cường sức khỏe, cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái và nhanh nhẹn. Đây cũng là cơ hội để em rèn luyện tính kỷ luật, nỗ lực hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều bạn mới”.

Theo kế hoạch, tháng 6 này, em sẽ tiếp tục tham dự Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh và thi lên đai đen. “Có những hôm mệt rã rời vì học cả ngày nhưng em vẫn ép mình phải đi tập. Nếu hôm nào không tập là em cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm”-Y Quảng kể.

Không dừng lại ở việc thi đấu, năm 2024, Y Quảng bắt đầu tham gia hướng dẫn các thành viên mới của Câu lạc bộ Taekwondo Krông Pa Alpha, chủ yếu là những động tác khởi động, kỹ thuật đứng tấn, kỹ thuật đá cơ bản. Việc hỗ trợ này không chỉ giúp các thành viên làm quen với môn võ mà còn giúp Y Quảng củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng sư phạm và khả năng quan sát. Sau gần 4 năm theo học, Y Quảng đã đạt đai đỏ 4 gạch.

“Em mơ ước trở thành huấn luyện viên hoặc thầy dạy võ để truyền cảm hứng cho những bạn có đam mê với võ thuật, đặc biệt là các bạn người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn như em”-Y Quảng cho biết.

em-rcom-y-quang-dang-huong-dan-cac-ban-tap-nhung-dong-tac-co-ban-cua-vo-thuat-taekwondo-anh-dong-lai.jpg
Em Rcom Y Quảng (bìa trái) hướng dẫn những động tác võ thuật cơ bản cho các thành viên trong Câu lạc bộ Taekwondo Krông Pa Alpha. Ảnh: Đ.L

Trao đổi với P.V, cô Nguyễn Thị Nguyệt-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lý Tự Trọng-cho biết: Rcom Y Quảng là học sinh tiêu biểu trong các phong trào văn nghệ, thể thao của trường.

Đặc biệt, em luôn chủ động tham gia các chương trình như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn đến trường” để duy trì sĩ số lớp. Không chỉ giỏi võ mà em còn sống rất tình cảm, biết quan tâm và luôn cố gắng vươn lên”.

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

(GLO)- Sau hơn 4 năm tập luyện Muay Thái, Kpă Thuân-chàng trai đến từ làng Ring Đáp (xã Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai) đã đạt thành tích ấn tượng. Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là hành trình vượt qua biết bao chặng đường khó khăn của một người con núi rừng.

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

(GLO)-Từ ngày 2 đến 5-8, Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2025 đã diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Tại giải đấu này, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 56 huy chương ở các nội dung thi đấu.

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

null