Nam sinh gen Z điển trai, hay 'săn' các giải thưởng học thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Diệp Trương Minh Triệu, sinh viên năm 3 của Phân hiệu Trường ĐH Thuỷ Lợi tại TP.HCM, không chỉ nổi tiếng vì cái tên khá hay, mà còn vì anh chàng đạt được rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập, nghiên cứu khoa học.
Diệp Trương Minh Triệu là sinh viên nổi bật của Phân hiệu Trường ĐH Thuỷ Lợi. Ảnh: Phong Linh

Diệp Trương Minh Triệu là sinh viên nổi bật của Phân hiệu Trường ĐH Thuỷ Lợi. Ảnh: Phong Linh

Trăn trở với quê nhà

Minh Triệu quê ở Ninh Thuận, thấu hiểu những nỗi cơ cực, nhọc nhằn của người dân, nên mong muốn được đóng góp sức mình để giúp đỡ quê nhà.

Thay vì chọn học những ngành "hot", "thời thượng" như sự lựa chọn của nhiều bạn bè, Minh Triệu chọn học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa Công trình của Phân hiệu Trường ĐH Thuỷ Lợi.

Minh Triệu lý giải: "Hệ thống thủy lợi là đặc biệt quan trọng đối với vùng đất "tiểu sa mạc" Ninh Thuận quê em. Thế nên từ khi học THPT, em mong sao sau này sẽ được học ngành nào đó có thể đóng góp sức mình để xây dựng những công trình hồ chứa nước thuộc các dự án hệ thống thủy lợi ở tỉnh nhà. Và em chọn học một ngành được xem là... khô khan".

Minh Triệu (ngoài cùng bên trái) trong một giờ học. Ảnh: Phong Linh

Minh Triệu (ngoài cùng bên trái) trong một giờ học. Ảnh: Phong Linh

Suốt ba năm học ĐH, Minh Triệu đã nhận được nhiều giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học. Để rồi ở trường, Minh Triệu được các giảng viên và bạn bè gọi bằng danh xưng "chàng trai hay săn giải thưởng".

Minh Triệu chính là thủ khoa đầu vào của ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Trong những năm học trên giảng đường, Minh Triệu xuất sắc và trở nên nổi bật khi liên tục nhận những học bổng khuyến học. Chàng sinh viên gen Z quê ở Ninh Thuận cũng là sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2022.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2022, Minh Triệu nhận về hàng loạt giải thưởng trong học tập. Có thể kể như: đạt giải nhì cuộc thi trắc nghiệm Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 24, giải khuyến khích giải bài tập Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 24, đạt giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 với đề tài "Tìm hiểu mô hình và tính toán nhiệt độ trung bình của trái đất", đạt giải khuyến khích "Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong sinh viên năm 2022"…

Không những vậy, Minh Triệu còn nỗ lực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội ở trường và có nhiều thành tích xuất sắc, là 1 trong 45 đoàn viên ưu tú có thành tích tiêu biểu tỉnh Bình Dương tại hành trình "Ươm mầm hạt giống đỏ" năm 2023…

Chia sẻ với PV, Minh Triệu nói: "Ước mong lớn nhất của em đó là sau khi ra trường sẽ có cuộc sống thành công, trở thành người có ích, có những đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt là được giúp sức mình cho sự phát triển của quê nhà".

Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, chàng trai gen Z này cho biết sẽ chăm chỉ, cố gắng học tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, cần tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội để giúp khám phá và phát huy những thế mạnh của bản thân, trau dồi thêm những kinh nghiệm, kỹ năng sống, nhằm dễ có cơ hội thành công hơn sau này.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, là cố vấn học tập của Minh Triệu, nhận xét: "Chàng trai sinh năm 2002 là một trong những cá nhân tiêu biểu của trường khi đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập, nghiên cứu khoa học. Bạn ấy đang giữ vai trò là lớp trưởng lớp 62CT cũng như giữ nhiều vai trò khác của Đoàn, Hội trường... Và dù ở vai trò nào thì Minh Triệu luôn thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm và nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi để hoàn thành tốt trong học tập cũng như các công việc được giao".

Tiến sĩ Sơn cho biết thêm: "Minh Triệu rất hiếu học, hoà đồng, thân thiện và biết lắng nghe mọi người, được giảng viên và bạn bè yêu mến. Với tinh thần ham học hỏi, Minh Triệu chính là sinh viên gương mẫu, đáng để sinh viên trong trường noi theo".

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.