Mỹ điều quân tới gần Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lầu Năm Góc đang điều động lực lượng quân sự đến gần Syria, được cho là nhằm sẵn sàng tấn công chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tàu khu trục USS Mahan của Mỹ.
Tàu khu trục USS Mahan của Mỹ.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 23-8 cho hay quân đội nước này đang điều chuyển binh sĩ và tàu chiến đến gần Syria để chuẩn bị tấn công nếu Tổng thống Barack Obama ra lệnh. Tuy nhiên, ông Hagel không nói rõ các chi tiết về số lượng binh sĩ, tàu chiến và các máy bay chiến đấu được điều động. Bộ trưởng Hagel tiết lộ Tổng thống Obama đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp những phương án quân sự cho mọi tình huống đối với Syria. Trong đó, có việc tấn công các mục tiêu bằng tên lửa hành trình. Đồng thời, ông Obama cũng yêu cầu Lầu Năm Góc trình bày kế hoạch bố trí lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay hải quân nước này đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực Địa Trung Hải với 4 tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Hạm đội 6 hoạt động tại Địa Trung Hải đã quyết định giữ tàu USS Mahan ở lại khu vực, dù tàu này lẽ ra sắp trở về căn cứ tại bang Virginia.

Hiện tại, Washington đang nỗ lực xác minh cáo buộc về việc quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN, Tổng thống Obama khẳng định vụ tấn công mới đây bằng vũ khí hóa học vào người dân Syria là rất đáng quan ngại. Theo ông Obama, “lợi ích quốc gia cốt lõi” của Mỹ trong cuộc nội chiến ở Syria là phải ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và bảo vệ các đồng minh cũng như căn cứ của nước này. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho thấy những khó khăn đối với hành động quân sự của Mỹ can thiệp vào Syria sẽ gây tốn kém cho nước này và đưa đến sự bất mãn trong khu vực.

Trong khi đó, Tổ chức Bác sĩ không biên giới của Pháp ngày 24-8 thông báo khoảng 3.600 người có triệu chứng nhiễm “chất gây độc thần kinh” chạy vào 3 bệnh viện ở Syria, trong đó có 355 người không qua khỏi, theo AFP. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi 1.300 người bị cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở gần thủ đô Damascus mà phe đối lập cáo buộc các lực lượng của chính phủ Syria tiến hành. Damascus đã bác cáo buộc này.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.