Một phó chủ tịch huyện bị miễn nhiệm vì có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhưng không từ chức, một phó chủ tịch huyện bị miễn nhiệm

Sáng 17-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết HĐND huyện Tân Kỳ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đối với ông Phạm Hồng Sơn. Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Viết Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ tham gia kỳ họp thứ 10. Ảnh: Trung tâm VHTT huyện Tân Kỳ

Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ tham gia kỳ họp thứ 10. Ảnh: Trung tâm VHTT huyện Tân Kỳ

Trước đó, chiều 16-1, HĐND huyện Tân Kỳ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ chuyên đề để thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tân Kỳ đã thông qua tờ trình về danh sách những người bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10.

Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện có 2 người có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp", nhưng không xin từ chức nên thuộc trường hợp phải bỏ phiếu tín nhiệm. Đó là ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Viết Quý, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng NN-PTNThuyện.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Tân Kỳ, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 2 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu. Kết quả ông Phạm Hồng Sơn và ông Lê Viết Quý có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm.

Với kết quả trên, UBND huyện đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đối với ông Phạm Hồng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Viết Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Kỳ họp đã thông qua các dự thảo nghị quyết về các nội dung có liên quan và đã tiến hành biểu quyết nhất trí với các nội dung của nghị quyết.

Trước đó, ngày 11-12-2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kết luận ông Phạm Hồng Sơn đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo. Vi phạm của ông Phạm Hồng Sơn đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Hồng Sơn bằng hình thức khiển trách.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

null