Một nạn nhân trong vụ xe ô tô tông nhiều xe máy ở TP Thủ Đức đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau tai nạn, chị H.T.T.T. và nhiều người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị T. đã không qua khỏi.

Công an đưa bà N. về trụ sở làm việc
Công an đưa bà N. về trụ sở làm việc

Sau tai nạn, chị T. được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia định cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định chị T. đang là sinh viên của một trường Cao Đẳng ở tỉnh Đồng Nai.

Trong sáng cùng ngày, Công an TPHCM đã có mặt tại bệnh viện trên để trưng cầu giám định tử thi, hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể chị T. cho gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn theo quy định. Hiện công an đang tạm giữ bà N.T.T.N. (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng xác định bà N. có bằng lái B2 theo quy định, đã điều khiển ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy, cấm ô tô.

Công an tại hiện trường vào tối 17-3.
Công an tại hiện trường vào tối 17-3.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng dùng máy đo nồng độ cồn định lượng kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả xác định, nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Như đã thông tin, chiều 16-3, bà N. lái ô tô tông vào 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức). Sau gây tai nạn, bà N. có biểu hiện không bình thường. Cơ quan chức năng tìm thấy 1 lá thư được cho là của nữ tài xế viết có nội dung tiêu cực. Bước đầu xác định bà N. buồn chuyện tình cảm, gia đình và đang có ý định tiêu cực.

Theo DUY NAM (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

null