Môn trượt ván hấp dẫn giới trẻ Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy mới xuất hiện ở Pleiku (tỉnh Gia Lai) chừng 3 năm trở lại đây, nhưng môn trượt ván thu hút khá đông bạn trẻ tham gia tập luyện. Không chỉ rèn luyện sức khỏe và sự khéo léo, môn thể thao này còn là sợi dây kết nối niềm đam mê, tạo sân chơi mới mẻ, hấp dẫn giới trẻ.

Các thành viên nhóm Pluk8 Crew tập luyện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Vi
Các thành viên nhóm Pluk8 Crew tập luyện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Vi

Khoảng 17 giờ mỗi ngày, nhóm Pluk8 Crew tập trung về khuôn viên rộng bên cạnh Quảng trường Đại Đoàn Kết để cùng nhau luyện tập. Có những bạn đang tập giữ thăng bằng trên ván, có bạn cố gắng luyện tập những kỹ thuật khó hơn.

Nguyễn Hoàng Ân là một trong những người đầu tiên khởi xướng môn thể thao này ở Pleiku. Cách đây 1 năm, Ân cùng 3 người bạn thành lập nhóm tập luyện mỗi ngày tại sân Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết. Thấy nhóm luyện tập, nhiều bạn trẻ tò mò đến xem và muốn thử sức. Dần dần, nhóm ngày càng có thêm nhiều thành viên gia nhập.

Ân chia sẻ: “Khi xem các clip biểu diễn ván trượt đường phố trên Youtube, mình rất thích. Cảm giác chinh phục được tấm ván, lướt trên các địa hình khó khiến mình muốn thử sức. Hơn 1 năm qua, mình đã tập luyện và thực hiện được 6 kỹ năng. Đổi lại cũng làm gãy vài chiếc ván trượt”. Hiện Ân là sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh, song mỗi khi về thăm nhà đều tranh thủ đến tập luyện cùng mọi người trong nhóm.

Dù khá mới mẻ song môn thể thao trượt ván đã thu hút đông đảo bạn trẻ Phố núi thử sức. Ảnh: Phương Vi
Dù khá mới mẻ song môn thể thao trượt ván đã thu hút đông đảo bạn trẻ Phố núi thử sức. Ảnh: Phương Vi
Trượt ván hay còn gọi là skateboard là môn thể thao xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 50  (thế kỷ XX) tại Mỹ, gồm 2 thể loại: trượt tự do và biểu diễn kỹ năng. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, trượt ván, nhất là trượt ván đường phố (street skateting) được nhìn nhận như một môn thể thao chuyên nghiệp với nhiều cuộc thi được tổ chức trên toàn thế giới.

Hồng Kha Quân (lớp 12A11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) là thành viên khá kỳ cựu của nhóm Pluk8 Crew. Những lúc rảnh rỗi, Quân lại đem ván ra tập luyện, tự mày mò thực hiện các thao tác phức tạp, nâng cao kỹ thuật.

Quân bày tỏ: “Môn ván trượt đòi hỏi người tập phải có niềm đam mê, sự kiên trì, không được nóng vội. Bởi nếu nóng vội và tập luyện không đúng kỹ thuật sẽ rất dễ bị chấn thương như trật cổ chân, vấp ngã gãy tay, gãy chân hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Vì vậy, mỗi người chơi phải tự tập luyện nhuần nhuyễn các động tác cơ bản, làm chủ được ván trượt rồi mới tập luyện động tác nâng cao”.

Để trụ vững trên ván, người tập cũng mất vài ngày khổ luyện. Tiếp đến là vừa di chuyển vừa giữ thăng bằng trên ván. Để nhuần nhuyễn những động tác căn bản thường phải tập 1-2 tháng.

Theo Nguyễn Hoàng Ân, trượt ván là môn thể thao giúp người chơi thể hiện được sức khỏe, sự khéo léo và sức sáng tạo. Ngoài các kỹ thuật nâng cao như: trượt ván vượt chướng ngại vật, ollie (bay/bật trên ván), nollie (bật bằng mũi ván), shuvit, pop shuvit (kết hợp nhấn đuôi ván và nhảy, ván xoay 180 độ), frontside 180 độ (bật ván xoay 180 độ)… thì mỗi người sẽ có thêm những cách sáng tạo khác để biểu diễn sao cho đẹp mắt, hấp dẫn. Những người chơi chuyên nghiệp sẽ biểu diễn lướt ván trên lan can, vượt qua bậc thang hay các không gian có nhiều chướng ngại vật khác nhau.


Việc lướt như bay trên tấm ván đem lại cảm giác tự do, phóng khoáng, khỏe khoắn đã khiến môn thể thao này ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, kể cả nữ giới. Từ một cô gái có tính cách khá rụt rè, hướng nội, Nguyễn Thị Uyên Mai (lớp 10C6, Trường THPT Lê Lợi) trở nên hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát hơn khi tham gia nhóm Pluk8 Crew. Mai bộc bạch: “Khi tham gia nhóm, ngoài việc tập luyện nâng cao sức khỏe, em còn làm quen được nhiều bạn bè và cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều”.

Còn Đào Văn Mạnh (lớp 11A11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) thì tâm sự: “Càng tập luyện với mọi người, mình càng cảm thấy yêu thích môn thể thao này và sẽ kiên trì tập những kỹ thuật khó hơn. Mình cũng mong rằng, phong trào chơi ván trượt ở TP. Pleiku ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia và được nâng tầm, giao lưu với các bạn trẻ cùng đam mê ở các tỉnh, thành trong cả nước”.

PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.