Món quà tri ân đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tên gọi "Người Thầy kính yêu" của cuộc thi gợi nhiều cảm xúc, suy nghĩ.

Hòa chung không khí kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2024), Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần thứ 3 và tôn vinh nhà giáo.

Tên gọi "Người Thầy kính yêu" của cuộc thi gợi nhiều cảm xúc, suy nghĩ. "Kính" gợi nghĩ về thái độ tôn kính, sự ngưỡng mộ của trò đối với thầy, cũng là sự tôn trọng của thầy dành cho trò. "Yêu" là sự yêu thương, gắn bó, là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng trong mối quan hệ thầy - trò. Tên gọi cuộc thi giản dị, gần gũi nhưng rất sâu sắc, vừa có hình ảnh người thầy vừa gợi nghĩ về mối quan hệ thầy - trò cao đẹp với hai giá trị vững bền là "kính" và "yêu".

Vì thế, cuộc thi viết do Báo Người Lao Động tổ chức đã đánh động trái tim, khơi lên cảm xúc của bao thế hệ học trò về người thầy. Thông qua các bài viết, tình cảm của những học trò cụ thể đối với những người thầy cụ thể đã trở thành tình cảm chung cho rất nhiều học trò và rất nhiều người thầy, từ đó hòa vào dòng chảy của truyền thống "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" của dân tộc ta.

Thời đại công nghệ thông tin, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển đã đặt người thầy trước những thách thức không nhỏ trong sứ mệnh trồng người. Thách thức đó đòi hỏi người thầy phải không ngừng tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, của phụ huynh và học sinh. Chân dung người thầy trong kỷ nguyên số vừa năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ trong mình trái tim yêu thương, lòng bao dung với học trò.

Đó là hình ảnh nhà giáo Nguyễn Thị Kim Dung, nữ cảm tử quân trong trận tập kích Majestic lẫy lừng năm 1948, đã nỗ lực học tập, trở thành giảng viên Trường ĐH Y Dược TP HCM. Đó là cô Nguyễn Thị Sa Ri (Long An) - "kình ngư" khuyết tật nhưng miệt mài gieo chữ miễn phí, trở thành cô giáo đặc biệt với biết bao thế hệ học sinh, lại là vận động viên bơi lội giỏi mang về nhiều thành tích cho tỉnh nhà và quốc gia, được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Đó là nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - người nhận nuôi 22 học sinh sống sót sau vụ lũ quét ở Làng Nủ (Lào Cai) đến khi các em 18 tuổi… Những hình ảnh đẹp ấy đã được Báo Người Lao Động lan tỏa.

Qua cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu", hình ảnh thầy cô giáo hiện lên thật đẹp. Họ là "điểm tựa", là người "truyền cảm hứng", "gieo ước mơ, thắp lửa", là "nguồn sáng"… như trong các bài viết dự thi: "Điểm tựa tiến về phía trước", "Người truyền cảm hứng, yêu thương nơi đại ngàn", "Miệt mài gieo yêu thương", "Cô giáo truyền lửa hát Then", "Người thầy thắp sáng ước mơ", "Cô giáo chủ nhiệm - người gieo thương mến", "Người gieo ước mơ thay đổi cuộc đời", "Nguồn sáng dẫn lối đường đời"…

Cuộc thi mang đầy ý nghĩa, xúc động để lan tỏa những hình ảnh đẹp về người thầy đến độc giả khắp cả nước, như một món quà tri ân đặc biệt, ấm áp đến đội ngũ giáo viên trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Chúng tôi tin và mong rằng các nhà giáo sẽ luôn hạnh phúc, yên tâm với nghề, với sự nghiệp đưa đò thầm lặng mà cao quý.

Theo ThS NGUYỄN BẢO QUỐC - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lễ khánh thành 10.000 căn hộ được xây mới của giai đoạn 3 trong kế hoạch xây 50.000 căn nhà ở Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, ngày 16/4/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

(GLO)- Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ người dân trong bộ máy. Thay vào đó, phải sắp xếp, bố trí hợp lý để cán bộ phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của chính quyền cấp xã.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Giới hạn nào cho KOL?

Giới hạn nào cho KOL?

(GLO)- Với sức lan tỏa mạnh mẽ, các KOL nói riêng, người nổi tiếng nói chung cần nâng cao nhận thức pháp lý, tuân thủ quy định, đồng thời xây dựng đạo đức nghề nghiệp vững vàng, đặt lợi ích người tiêu dùng lên trên lợi nhuận cá nhân nhằm tạo ra các giá trị tốt đẹp được xây dựng từ niềm tin.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Xin đừng thờ ơ!

Xin đừng thờ ơ!

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

Thước đo niềm tin

Thước đo niềm tin

Một khung chuẩn đồng bộ, bao quát cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập, bản lĩnh đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã được đặt ra cụ thể cho cán bộ lãnh đạo các cấp.

Logistics cán bộ

Logistics cán bộ

Thời đại của toàn cầu hóa, kinh tế số hóa, các công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, blockchain, thì logistics mang tính quyết định sự thành công và cạnh tranh cho doanh nghiệp.

null