Mở rộng thị trường giải pháp nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là định hướng của tỉnh nhằm thực hiện chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu năm 2020. Đây cũng là hoạt động quan trọng theo Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ Công thương về việc tìm thị trường thay thế cho thị trường Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước tình hình dịch nCoV đang diễn biến phức tạp.
Theo thông tin từ Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai trong tháng 1-2020 đạt 60 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Lực-Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công thương) cho biết: “Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng là do giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su... đang phục hồi và tăng dần vào các tháng cuối năm 2019 đến nay”. Cụ thể, giá cà phê xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 1.500-1.600 USD/tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cao su xuất khẩu cũng tăng nhẹ trong tháng 11 và 12-2019, tăng mạnh vào đầu tháng 1-2020 đến nay, dao động khoảng 1.600-1.620 USD/tấn... Bên cạnh đó, Nhà máy chế biến rau quả của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đi vào hoạt động từ những tháng cuối năm 2019 đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
 Dây chuyền sản xuất nước hoa quả của Tập đoàn Trường Sinh. Ảnh: K.L
Dây chuyền sản xuất nước hoa quả của Tập đoàn Trường Sinh. Ảnh: K.L
Sự khả quan về giá khiến kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng trong tháng 1-2020 cũng tăng lên. Cụ thể, với mặt hàng cà phê, trong tháng 1 xuất khẩu được 28.000 tấn/45 triệu USD, tăng 3,7% về lượng, tăng 7,14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng cao su xuất khẩu cũng tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2019 khi đã thực hiện được 300 tấn/0,5 triệu USD, tăng 30,43% về lượng, tăng 42,86% về giá trị. Các mặt hàng khác cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Điều đáng mừng nữa là các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh không bị ảnh hưởng nhiều trước tình hình dịch nCoV do chỉ một lượng nhỏ được xuất qua thị trường Trung Quốc. Ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương-lý giải: “Sản xuất nông nghiệp của tỉnh chủ yếu theo mùa vụ, quy mô không lớn; kim ngạch xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch toàn tỉnh, chủ yếu là trái cây, mì lát... Hiện tại, một số nhà máy chế biến trái cây như của Công ty Đồng Giao, Tập đoàn Trường Sinh có thể thu mua các sản phẩm này của nông dân để giảm sự ảnh hưởng xuống mức tối thiểu. Điều đó cho thấy, dịch bệnh thời điểm này không ảnh hưởng quá lớn tới tình hình xuất khẩu của tỉnh”.
Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 630 triệu USD (năm 2019 là 500 triệu USD). Đây là chỉ tiêu khá cao trong tình hình giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh chỉ tăng nhẹ. Do vậy, Sở Công thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Lực thông tin: “Tuy xuất khẩu của tỉnh không phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc nhưng việc mở rộng thêm thị trường là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo cho xuất khẩu hàng hóa và doanh nghiệp cũng yên tâm sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng tìm đầu ra, hỗ trợ cho người dân”.
Cùng với tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Sở Công thương sẽ triển khai Kế hoạch 271-KH/TU của Tỉnh ủy về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu, riêng trong tháng 2, Sở sẽ theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoạt động thương mại biên giới... Sở căn cứ vào đó để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn hoặc có những định hướng cần thiết.
 KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null