Syria đổ lỗi cho Israel là nguyên nhân dẫn tới vụ máy bay Nga mất tích khi cáo buộc Tel Aviv khơi mào phóng tên lửa tấn công vào vào nhiều vị trí tại thành phố Latakia.
Tuy nhiên, Damacus chưa xác nhận hay phủ nhận việc họ có liên quan tới việc chiếc Il-20 chở 14 quân nhân Nga mất tích ở Địa Trung Trung Hải hay không.
Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết máy bay quân sự Il-20 chở theo 14 quân nhân biến mất khỏi hệ thống radar khi đang làm nhiệm vụ trên Địa Trung Hải hôm 17/9.
Bên trong căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia, Syria. (Ảnh: Sputnik)
Trong một thông báo ngắn gọn được đưa ra cách đây ít giờ, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng chiếc máy bay mất tích vào thời điểm 4 chiến cơ F-16 của không quân Israel tấn công các mục tiêu ở tỉnh Latakia của Syria. Tuy nhiên, Matxcơva không nói rõ ai là người chịu trách nhiệm cho việc máy bay Nga mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeimim và cách bờ biển Syria 35 km.
Mặc dù vậy, tờ CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nắm được diễn biến vụ việc khẳng định hệ thống phòng không Syria đã vô tình bắn hạ máy bay Nga khi đang cố ngăn chặn loạt tên lửa của Israel nhằm vào nhiều vị trí tại thành phố Latakia.
Syria cho biết 7 người bị thương sau các vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thành phố Latakia. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự từ Syria nói rằng một nhà máy điện, một nhà máy nhôm và 2 cơ sở quân sự của Syria đã bị tấn công.
Truyền thông Syria sau đó khẳng định các tên lửa đã bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ các tên lửa nhắm vào Latakia được phóng đi từ bờ biển.
Latakia nằm gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga. Hiện vẫn chưa rõ hệ thống phòng không của Nga tại căn cứ này có tham gia vào đợt phòng thủ cùng quân đội Syria mới đây hay không.
(GLO)-Hãng tin AP hôm 15/3 dẫn lời Đặc phái viên EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Richard Tibbels cho hay, liên minh gồm 27 quốc gia sẽ gia tăng các sứ mệnh hải quân ở biển Đông cũng như cân nhắc khả năng tập trận chung ở khu vực.
(GLO)-Phát biểu nhân một sự kiện diễn ra ngày 15/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho rằng, đã đến lúc xây dựng một thế giới mới, đa cực và đa trung tâm, vì độc lập và hội nhập của các dân tộc.
(GLO)-Cảnh sát Pakistan đã đụng độ với những người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan ngày 14/3, khi họ đến bên ngoài nhà riêng của ông ở thành phố Lahore (đông Pakistan) để bắt giữ chính trị gia này vì ông đã không trình diện trước tòa án liên quan cáo buộc tham nhũng, theo Hãng tin AP.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ngày 14/3, Hội đồng bảo an LHQ đã có cuộc họp để thảo luận liên quan xung đột Nga- Ucraine. Cuộc họp diện mở này diễn ra theo đề nghị của Phái đoàn Đại diện thường trực Liên bang Nga tại LHQ và có sự tham gia của một số đại diện truyền thông từ Nga, Ukraine.
(GLO)-Theo thông báo từ Bộ quốc phòng Mỹ, hai chiếc Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám không người lái của Mỹ và một trong số chúng đã va vào cánh quạt và đã làm rơi máy bay không người lái của Mỹ, lúc 7giờ 3 phút sáng 14/3 (giờ địa phương). Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về việc này.
(GLO)-Theo Wall Street Journal ngày 13/3, trong tuần sau, nhà lãnh đạo Trung Quốc có kế hoạch đến thăm Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó ông sẽ đối thoại với Tổng thống Zelensky.
(GLO)-Giáo sư, Tiến sĩ Zaidi Embong thuộc Khoa Khoa học và Công nghệ ứng dụng, Đại học Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) vừa cho biết, hạt nhựa siêu nhỏ - vi nhựa (microplastics) và nước thải đã qua xử lý của các nhà máy hạt nhân được coi là những mối đe dọa lớn tiềm ẩn đối với sức khỏe con người- theo TTXVN.
(GLO)-Ngày 12/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tuyên bố tái khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề người lao động cưỡng bức thời chiến với Nhật Bản trong bối cảnh dư luận trong nước phản ứng dữ dội sau phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Nhật từ chối thừa nhận lao động Hàn Quốc là nạn nhân bị cưỡng bức. Điều này thể hiện trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon về hồi sinh quan hệ với Nhật trong các quan hệ kinh tế, văn hóa, an ninh.
(GLO)-"Cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp chấm dứt", thông tin này được cung cấp bởi ấn phẩm của Nhật- Nikkei Asia, sau khi tham khảo ý kiến một số nhà phân tích đến từ Trung Quốc, ngày 9/3.
(GLO)-Chính quyền Taliban cho biết thống đốc tỉnh Balkh (Afghanistan) đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết tại văn phòng của ông hôm 9/3. BBC cho biết Tỉnh trưởng Mohammad Dawood Muzammil thiệt mạng sau vụ nổ ngay trong văn phòng làm việc của ông ở TP Mazar-e Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh hôm 9-3.
(GLO)-Nhà Trắng ủng hộ dự luật do các thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner đưa ra ngày 7/3 nhằm trao cho chính quyền Tổng thống Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng video TikTok do Trung Quốc sở hữu và các công nghệ nước ngoài khác nếu chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.
(GLO)-Phản hồi cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương mới đây về nguy cơ có thể dẫn đến xung đột, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: “Chúng tôi tìm kiếm sự cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột… Chúng tôi muốn cạnh tranh và giành chiến thắng trước Trung Quốc, nhưng chúng tôi chỉ muốn giữ ở mức độ đó”- Reuters dẫn lời ông John Kirby nói ngày 7/3.
(GLO)-Theo Tân Hoa Xã ngày 7/3 đưa tin, tham dự phiên họp của các cố vấn chính trị thuộc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (hay còn gọi là Chính hiệp) khóa 14 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý rằng các nước phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã cố kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, mang đến những thách thức khó khăn chưa từng có đối với sự phát triển của Trung Quốc.
(GLO)-Báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV sáng 5/3 tại Bắc Kinh, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 tăng 7,2%, lên 1,56 nghìn tỷ nhân dân tệ (230 tỷ USD).
(GLO)-Phát biểu trước hàng ngàn sinh viên trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở Thủ đô Phnom Penh và được truyền hình trực tiếp trên cả nước ngày 6/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định lại giá trị của hòa bình. Theo Thủ tướng Hun Sen, đất nước Campuchia khốn khổ đã trải qua những đau thương do khói lửa chiến tranh, hàng triệu người đã bị cướp đi mạng sống. Vì vậy, Campuchia không dung thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại hòa bình của nước này.