"Mắt xích" yếu nhất có thể khiến Trump bị Biden đánh bại trong cuộc bầu cử 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới có thể đánh dấu sự thất bại của đương kim Tổng thống Donald Trump dưới tay ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, tác giả Harry Enten viết trong bài bình luận trên CNN mới đây.

 



Theo ông Enten, kết quả 3 cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Biden dẫn đầu với cách biệt lớn so với ông Trump ở bang chiến trường trọng yếu Minnesota, một tiểu bang mà ông Trump thua 1,5 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

 


Trước đó, cả hai ông Trump và Biden đều đã tới tiểu bang miền trung tây này trong ngày 18/9 để tổ chức các sự kiện vận động tranh cử với hi vọng thuyết phục được nhiều cử tri hơn.

Dù ông Trump được cho là đã bơm tiền vào Minnesota để kéo bang này nghiêng về phía ông song ông Enten nhận định rằng các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng, nỗ lực của đương kim tổng thống vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi.

Theo đó, nhà phân tích của CNN cho rằng, những cuộc thăm dò có thể phản ánh kịch bản rằng, Biden rõ ràng đã loại được Trump ở Minnesota. Tuy nhiên, Enten cũng cho rằng, Trump vẫn có cơ hội gỡ điểm để cạnh tranh ngang hàng với Biden.

"Vẫn có nhiều cách để ông Trump giành chiến thắng không chỉ ở Minnesota mà còn trên bản đồ bầu cử nói chung. Nếu chiến dịch tranh cử của ông ấy thực sự chạy đua vào thời điểm này, ông ấy có thể sẽ kéo Minnesota xích lại gần hơn", ông Enten tuyên bố.

Ngoài ra, ông Enten cũng chỉ ra rằng, ông Biden hiện dẫn đầu ổn định trước Trump ở các bang chiến trường mà đương kim tổng thống đã thắng vào năm 2016, bao gồm Wisconsin, Michigan, Arizona và Pennsylvania. Ngoài ra, cựu phó tổng thống Biden cũng được cho là có lợi thế ở các vùng như Bắc Carolina và Florida.

Nếu thắng ở những bang nói trên trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới, ông Enten cho biết, ông Biden sẽ có 330 phiếu đại cử tri đồng thời nếu dẫn đầu ở một hoặc tất cả các bang chủ chốt, quan trọng của đảng Cộng hòa gồm Ohio, Texas, Georgia và Iowa, ông Biden được xem là nắm chắc chiến thắng vang dội trước ông Trump với từ 340 - 400 phiếu đại cử tri (trên tổng số 538 phiếu đại cử tri).


https://danviet.vn/mat-xich-yeu-nhat-co-the-khien-trump-bi-biden-danh-bai-trong-cuoc-bau-cu-2020-20200921155735218.htm

Theo MINH NHẬT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.