Bầu cử Mỹ: Ông Biden có thể thắng vang dội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cuộc thăm dò mới của đài ABC News và tờ Washington Post tại bang Minnesota cho thấy ông Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ cao hơn hẳn ông Donald Trump.

Cụ thể, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ nhận được 57% phiếu ủng hộ từ các cử tri tiềm năng trong khi ông Trump chỉ nhận được 41%. Hai cuộc thăm dò khác được thực hiện trong các tuần vừa qua của đài CBS và tờ New York Times tại bang Minnesota cho kết quả ông Biden vượt ông Trump 9%.

Vấn đề đáng nói là chiến dịch của ông Trump đã đầu tư đáng kể vào việc đưa bang Minnesota về phe đảng Cộng hòa sau khi ông để thua 1,5% tại bang này vào năm 2016. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy nỗ lực của ông không có hiệu quả.

Đây là một phần của dấu hiệu lớn hơn cho thấy ông Trump vẫn còn cách xa khả năng chiến thắng không chỉ ở bang Minnesota mà còn trên bản đồ bầu cử nói chung. Nếu chiến dịch của ông thật sự cạnh tranh ở thời điểm này, ông ấy có thể sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng ở bang Minnesota.


 

Ông Joe Biden có thể chiến thắng vang dội vào tháng 11. Ảnh: Alternet
Ông Joe Biden có thể chiến thắng vang dội vào tháng 11. Ảnh: Alternet



Có lẽ ông Trump sẽ làm được điều này một ngày nào đó và chắc chắn ông có cơ hội chiến thắng khi vẫn còn hơn một tháng để vận động. Tuy nhiên, còn một khả năng không thể phủ nhận là ông Biden sẽ chiến thắng vang dội.

Nếu nhìn vào các cuộc thăm dò hiện nay, chúng ta có thể thấy một bức tranh khá rõ ràng. Ông Biden đang dẫn đầu khoảng 5% đến 8% tại một số bang ông Trump từng chiến thắng 4 năm trước như Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Những bang này cùng với các bang bà Hillary Clinton từng giành được vào năm 2016 mang lại cho ông Biden khoảng 290 phiếu đại cử tri.

Nếu bổ sung thêm các bang ông Biden có ít nhất là lợi thế danh nghĩa ở mức trung bình như Florida và North Carolina, ứng viên đảng Dân chủ sẽ có hơn 330 phiếu đại cử tri.

Tại các bang Georgia, Iowa, Ohio và Texas, dù các cuộc thăm dò khá hạn chế nhưng đều có chung một kết quả là ông Biden khá cạnh tranh. Nếu tổng hợp các cuộc thăm dò đã thực hiện tại những bang này, ông Biden chỉ bị giảm nhiều nhất là 1% hoặc 2%. Nói cách khác, ông Biden gần với vị trí dẫn đầu ở các bang Georgia, Iowa, Ohio và Texas hơn ông Trump tại bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO, CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.