Mang Yang: Nhiều trường học chưa sử dụng hiệu quả trang-thiết bị giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-11, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Mang Yang về việc phân bổ và sử dụng kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoành Sơn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoành Sơn

Theo báo cáo của UBND huyện Mang Yang, trong giai đoạn 2017-2020, tổng ngân sách cấp huyện bố trí cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo hơn 594 tỷ đồng, quyết toán hơn 602 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí ngân sách huyện phân bổ sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất cho 33 trường học là hơn 62 tỷ đồng. Tổng số ngân sách cấp trên phân bổ để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang-thiết bị phục vụ sự nghiệp giáo dục-đào tạo hơn 71 tỷ đồng, quyết toán hơn 69 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số trường học trên địa bàn huyện Mang Yang sử dụng chưa hiệu quả máy móc, trang-thiết bị dạy học được đầu tư. Điều này dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học ở một số trường.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện Mang Yang trong việc quan tâm, phân bổ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị cho các trường học trên địa bàn; đồng thời, đề nghị huyện rà soát, kiểm tra lại việc sử dụng máy móc, trang-thiết bị giáo dục, tránh gây lãng phí tiền của Nhà nước; giảm đầu tư dàn trải mà tập trung vào 1 số trường; hoàn thiện báo cáo gửi Ban Kinh tế-Ngân sách để trình HĐND tỉnh xem xét.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát thực tế việc sử dụng máy móc, trang-thiết bị, cơ sở vật chất đã được đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 tại 5 trường học trên địa bàn huyện Mang Yang là: Trường Tiểu học H’ra số 1, Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, Trường Mẫu giáo Kon Thụp, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đê Ar.

 

HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null