Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và đẩy mạnh việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công… là những hoạt động thiết thực mà lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang triển khai nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

Với mong muốn giúp cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã khởi công xây dựng 3 nhà tình nghĩa tặng các gia đình quân nhân đang công tác trong lực lượng, gồm: Đại úy Rah Lan Lôk-Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Ia Pa; Đại úy Siu Eng-Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Ban CHQS huyện Chư Prông; Đại úy Nguyễn Gia Hà-Tiểu đội trưởng Đại đội Kho vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao nhà cho gia đình Đại úy Nguyễn Gia Hà. Ảnh: A.H

Hiện tại, ngôi nhà của Đại úy Nguyễn Gia Hà tại thôn Hưng Bình (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đã được bàn giao, còn 2 ngôi nhà của Đại úy Siu Eng và Đại úy Rah Lan Lôk vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến cuối tháng 6-2017 sẽ đưa vào sử dụng. Ngôi nhà mới là niềm mong mỏi lâu nay của gia đình Đại úy Siu Eng. Vì vậy, khi được Bộ CHQS tỉnh xét hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà mới, các thành viên trong gia đình đều mừng vui khôn xiết. Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình Đại úy Siu Eng được xây dựng tại làng Bó, xã Ia Kly (huyện Chư Prông) với diện tích hơn 50 m2, tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Cùng với việc xây dựng nhà tình nghĩa tặng các quân nhân đang công tác, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh còn khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách và cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Pleiku và huyện Chư Pah. Cụ thể, Ban CHQS TP. Pleiku hỗ trợ 50 triệu đồng cùng 130 ngày công xây dựng nhà cho gia đình cựu quân nhân Nguyễn Thị Thu (xã Chư Hdrông, TP. Pleiku); Trường Quân sự địa phương hỗ trợ 85 triệu đồng và ngày công xây dựng nhà cho gia đình chính sách Rơ Châm H’Chí (làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đại tá Nguyễn Hồng Xuân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2017, Quân khu 5 giao chỉ tiêu cho đơn vị xây dựng 3 nhà cho các đối tượng chính sách, quân nhân, cựu quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 2 nhà.

Mặt khác, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ phối hợp cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng mới 129 nhà, sửa chữa 111 nhà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”

Song song với hoạt động xây dựng nhà ở cho các đối tượng, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phụng dưỡng 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Riêng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp phụng dưỡng 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng trong và ngoài tỉnh từ nguồn kinh phí do đơn vị tự cân đối. Vào các dịp lễ, Tết, ngày 27-7, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng…; thường xuyên quan tâm, động viên gia đình quân nhân bị thiên tai, hỏa hoạn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo,…; giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào vùng bị lũ lụt, hạn hán.

 

Đại tá Nguyễn Hồng Xuân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: “Hiện đơn vị đang tiếp nhận, thẩm định, lập thủ tục đề nghị Quân khu kịp thời giải quyết 338 bộ hồ sơ liên quan đến các đối tượng theo Quyết định 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, đơn vị cũng triển khai cho cán bộ tích cực bám nắm cơ sở, phát hiện những vấn đề phức tạp, mâu thuẫn nảy sinh trong việc thực hiện chế độ chính sách, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết”.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tuyên truyền nhân dân tham gia phát hiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017, tập trung trọng điểm vào các địa bàn căn cứ cách mạng, các địa phương trước đây xảy ra chiến sự, như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đức Cơ, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa… Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước; chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham gia tu sửa, tôn tạo, chăm sóc khuôn viên các Nghĩa trang Liệt sĩ, Đền Tưởng niệm liệt sĩ và dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân nhân dịp 27-7 hàng năm…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null