Lực lượng vũ trang Gia Lai thi đua huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, “dân vận khéo”, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Những ngày này, đến các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, chúng ta sẽ bắt gặp những khẩu hiệu như: “Lập thành tích cao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9”, “Thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”…

Điều đó nói lên phần nào không khí thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của các đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 huấn luyện vượt sông. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 huấn luyện vượt sông. Ảnh: V.H

Thượng tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) cho biết: “Để đạt kết quả huấn luyện cao, chúng tôi luôn coi trọng việc đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế đủ quân số cho nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện; tổ chức tham quan, học tập đơn vị bạn để cán bộ làm công tác huấn luyện không chỉ giỏi lý luận mà còn sâu sát, có kiến thức thực tiễn sâu rộng. Nhờ đó, hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành nội dung huấn luyện, trong đó có trên 80% đạt khá và giỏi”.

Ngoài việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác cứu hộ, cứu nạn cũng là nhiệm vụ thường xuyên của Lữ đoàn Công binh 7. Trung tá Lê Tấn Cảnh-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn vượt sông 3 (Lữ đoàn Công binh 7) cho hay: “Tây Nguyên có nhiều vùng thường xuyên bị ngập, cô lập do mưa lũ. Chính vì thế, chúng tôi luôn chú trọng huấn luyện phù hợp với địa bàn, điều kiện tác chiến.

Đặc biệt, đơn vị quan tâm bồi dưỡng lý tưởng, quyết tâm, ý chí rèn luyện để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mục tiêu là bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân”.

Đứng chân trên địa bàn biên giới với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quán triệt nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện đêm, huấn luyện phù hợp với địa bàn, điều kiện tác chiến trên khu vực biên giới. Hiện nay, chúng tôi đang bố trí 27 tổ, chốt tuần tra khép kín vừa phòng-chống tội phạm, vừa bảo vệ đường biên, cột mốc.

Là lực lượng nòng cốt xử lý các tình huống quốc phòng, quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp giữa huấn luyện và hợp luyện, chú trọng huấn luyện sự phối hợp trong các phân đội để bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế.

Giúp dân là trách nhiệm, nghĩa vụ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đứng chân đảm nhận làm công tác dân vận gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới tại 74 xã, phường, thị trấn. Với phương châm giúp những gì người dân cần nhất, làm những việc cụ thể, thiết thực, các đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ về cơ sở giúp dân phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tặng mô hình sinh kế cho người nghèo. Ảnh: V.H

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tặng mô hình sinh kế cho người nghèo. Ảnh: V.H

Đến làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), đi trên con đường thẳng tắp, nhiều người không thể nào quên được hình ảnh những người lính Quân đoàn 3 đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức để thi công con đường này.

Ông Huỳnh Ngọc Hải-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang-cho hay: Để có con đường vào làng Pờ Yầu, ngoài sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Quân đoàn 3 đã giúp địa phương hơn 2.000 ngày công. Nếu không có sự chung sức của các đơn vị quân đội thì kinh phí để thi công con đường này sẽ rất lớn.

Từ đầu năm đến nay, Quân đoàn 3 đã huy động gần 1 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ kết hợp huấn luyện và làm công tác dân vận. Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-cho biết: Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn còn chú trọng công tác dân vận, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, làng giúp đỡ người dân cải tạo vườn tạp, sửa chữa, nâng cấp hơn 3 km đường, xây dựng 6 ngôi nhà tặng các gia đình chính sách; dọn vệ sinh, khơi thông hơn 6 km đường và kênh mương nội đồng.

Mô hình "Hũ gạo gắn kết" của Công ty 72. Ảnh: V.H

Mô hình "Hũ gạo gắn kết" của Công ty 72. Ảnh: V.H

Trong 2 năm (2023-2024), các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Theo đó, 17 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã nhận con nuôi và đỡ đầu hơn 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các đơn vị hỗ trợ người dân 50 con bò giống để phát triển kinh tế.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy phân công 17 đơn vị quân đội tham gia công tác dân vận ở các địa phương.

Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các đơn vị đã huy động trên 4 ngàn ngày công để giúp đỡ người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng 35 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm mới và sửa chữa hơn 20 km đường giao thông, khơi thông hơn 40 km đường giao thông và kênh mương nội đồng…

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều công trình, phần việc, mục tiêu cuối cùng là giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023, 17 đơn vị quân đội đã giúp dân 83.081 ngày công lao động; nâng cấp, sửa chữa 206,7 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 149 km kênh mương; sửa chữa 99 nhà ở, xây dựng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng; di dời 183 nhà dân khỏi vùng sạt lở; xây dựng, bàn giao 56 nhà tình nghĩa, “Nhà đồng đội”, “Nhà 100 đồng”, “Mái ấm biên cương”; hỗ trợ hơn 600 con giống cùng vốn, vật tư sản xuất với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.

Phong trào “Dân vận khéo” đã được các đơn vị quân đội triển khai có hiệu quả thông qua các mô hình, việc làm ý nghĩa như: xóa mù chữ, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tiết kiệm”…

Tại hội nghị sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã nhấn mạnh: Thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

null