Lớp học hè của những thầy giáo "quân hàm xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn nửa tháng nay, cứ sau bữa cơm tối, Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) lại bắt tay dạy bổ túc hè cho các em học sinh. Công việc của những người thầy “quân hàm xanh” khá bận rộn nhưng đầy niềm vui. 
Chập tối, khuôn viên nhà làm việc của Đội Công tác địa bàn bắt đầu rộn tiếng nói cười. Đúng 19 giờ, 10 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã ổn định vị trí, bắt đầu buổi học. Các em được sắp xếp ngồi theo từng khối lớp để tiện cho việc ôn tập. Mỗi cán bộ của Đội chịu trách nhiệm kèm cặp 3-4 em. Cùng với việc ôn tập, củng cố kiến thức môn Toán, Tiếng Việt các em đã học trước đó, 3 cán bộ trực tiếp phụ trách lớp học còn giúp chỉnh lại tư thế ngồi, cách cầm bút và hướng dẫn các em chú tâm vào bài giảng.
Tham gia đứng lớp từ những ngày đầu, Thượng úy Võ Trường Dũng-Đội trưởng Đội Phòng-chống ma túy-tội phạm-cho hay: Một số gia đình vì hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đi làm xa nên ít quan tâm đến con cái. Qua công tác nắm bắt địa bàn, hiểu rõ mong muốn của phụ huynh cũng như học sinh, Đội Công tác địa bàn đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị mở lớp ôn tập hè, củng cố kiến thức cho một số học sinh có học lực trung bình và yếu. Khi Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đồng ý, Đội Công tác địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo đến các gia đình có con em đang học tiểu học mà học lực yếu biết để tham gia. Đơn vị sử dụng phòng tiếp khách làm phòng học với đầy đủ bảng đen, bàn ghế. “Các em thường có tâm lý rụt rè, tự ti nên trong từng buổi học, chúng tôi chủ động khơi gợi, khích lệ, động viên. Chúng tôi coi các em như con em mình, dùng tình thương, trách nhiệm để dạy dỗ. Trong buổi học, em nào tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài hoặc về nhà làm bài tập đầy đủ đều được khen thưởng, biểu dương kịp thời. Ngoài ra, khi giải lao, chúng tôi cũng dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi về gia đình, sở thích, ước mơ của từng em”-Thượng úy Dũng chia sẻ.
Đại úy Puih Đức hướng dẫn các em cách ghép vần. Ảnh: Anh Huy
Đại úy Puih Đức hướng dẫn các em cách ghép vần. Ảnh: Anh Huy
Được biểu dương vì hoàn thành bài tập về nhà, em Siu Niên (lớp 2) phấn khởi nói: “Em vui lắm! Học ở đây, các chú giảng bài chậm, rõ ràng và thường xuyên hỏi có hiểu bài không. Nếu chưa hiểu sẽ được các chú hướng dẫn lại. Các chú nhiệt tình, thương học sinh như con. Em thích đến lớp để được các chú dạy bảo”.
Hoàn thành chương trình lớp 1 với kết quả học lực trung bình, em Rơ Châm Trung Đức được mẹ gửi đến nhờ cán bộ Biên phòng củng cố thêm kiến thức để sẵn sàng cho năm học mới. Chị Trần Thị Tuyết (mẹ Đức) cho biết: “Vợ chồng tôi đều bận rộn, lại không có kỹ năng, phương pháp giảng dạy nên không biết giúp con thế nào. Biết có lớp học hè, gia đình gửi cháu nhờ các chú bộ đội kèm cặp, giúp đỡ để có nền tảng kiến thức vững, tự tin đến lớp vào năm học mới”.
Tương tự, chị Siu Bim cũng bày tỏ sự cảm kích khi 2 con: Siu Cúc (lớp 5) và Siu Quyết (lớp 4) vui vẻ, thích thú với lớp học. Chị Bim nói: “Chiều đến, các con chủ động tắm, ăn uống sớm để cùng đi học. Nhà mình gần Đội Công tác địa bàn nên 2 cháu tự đi, học xong thì mình đến đón về. Hôm nào về các cháu cũng vui vẻ trò chuyện, tự giác nhắc nhau làm bài tập. Mình muốn lớp học tổ chức nhiều buổi hơn và duy trì cả sau hè giúp các cháu học tập tốt hơn”.
Quang cảnh lớp học hè. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh lớp học hè. Ảnh: Anh Huy
Ban đầu, lớp học dự định chỉ tiếp nhận 5-6 học sinh có học lực yếu kém ở làng Goòng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng học sinh đã tăng lên 10 em và một số phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con em được đến lớp ôn luyện. Đại úy Puih Đức-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Púch) thông tin: “Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu nên đơn vị chưa thể đáp ứng yêu cầu của phụ huynh. Đơn vị cũng tính đến việc áp dụng linh hoạt thời gian dạy học, chuyển sang học các buổi chiều thứ hai, tư, sáu thay vì buổi tối để các em học sinh đỡ vất vả”. Cũng theo Đại úy Đức, qua hơn nửa tháng, các em đến lớp đều đặn, đúng giờ và học tập nghiêm túc, bài tập giao về nhà đều làm đầy đủ. “Ngoài hỗ trợ nước uống, bút, vở để các cháu ôn tập hè, đơn vị dự kiến tặng mỗi cháu 1 chiếc cặp sách để đến trường vào năm học mới như một sự động viên, khích lệ”-Đại úy Đức cho biết thêm. 
ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.